Hải Phòng:

Di dời khẩn cấp hộ dân bị 40 tấn đất đá vùi lấp lán

(Dân trí) - Tin từ huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) sáng nay 22/8 cho biết, đoàn công tác xử lý vụ sạt lở đất vùi lấp lán sửa xe của một nhà dân đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu hộ dân này phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đề phòng có thể tiếp tục sạt lở.

40 khối đất đá tấn công một nhà dân, rất may không có thiệt hại về người (ảnh bạn đọc)
40 khối đất đá tấn công một nhà dân, rất may không có thiệt hại về người (ảnh bạn đọc)

Trước đó vào khoảng 23h30 ngày 20/8, một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại núi Trại Sơn C (thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) khiến toàn bộ khu vực sử dụng làm lán chứa đồ được lợp bằng tôn của gia đình ông Nguyễn Phúc Thiệu (trú tại địa chỉ trên) bị vùi trong đống đất đá “khủng”.

Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc đêm khuya, khu lán này không có người ngủ bên trong.

Tuy nhiên khoảng 40 tấn đất đá bất ngờ đổ ập xuống đã vùi lấp toàn bộ máy móc, dụng cụ, đồ đạc… tại đây.

Vụ sạt lở được người dân cấp báo đến chính quyền xã, huyện. Đoàn công tác của huyện được thành lập để xử lý vụ việc đã có mặt tại hiện trường vào sáng ngày 21/8.

Theo một lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, khu vực bị sạt lở là núi Trại Sơn C. Hiện ngọn núi này chỉ còn phần chân cao khoảng 4 mét với khối lượng đất đá chỉ còn khoảng 400 khối, do trước đây HTX Lại Xuân được cấp phép khai thác để sản xuất vôi.

Sau đó khu vực này tiếp tục được cấp cho công ty Xi măng Phúc Sơn làm vùng khai thác nguyên liệu.

Tuy nhiên đầu năm 2017 công ty này đã bị tạm dừng khai thác do chưa đủ thủ tục.

Cũng theo phía huyện Thủy Nguyên, các hộ dân sống cạnh ngọn núi Trại Sơn C (trong vòng bán kính 200m) đã được đền bù để bàn giao mặt bằng cho công ty Phúc Sơn khai thác. Gia đình ông Thiệu cũng đã nhận tiền bồi thường (hơn 200 triệu đồng) nên nằm trong diện giải toả. Tuy nhiên gia đình chưa bàn giao đất, chưa chịu di chuyển khỏi khu vực này vì cho rằng bồi thường chưa thoả đáng.

Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở theo nhận định của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện là do ngọn núi này đã từng bị nổ mìn khai thác nên bị rung động nhiều dẫn đến liên kết đất đá bị lỏng, rỗng, lại cộng thêm mấy đợt mưa lớn vừa qua nên bị sạt lở.

An Nhiên