1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Di dời khẩn cấp gần 360 hộ dân do thiên tai

(Dân trí) - Trước nhu cầu di dân khẩn cấp trước mùa mưa lũ năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp 358 hộ dân trong kế hoạch năm 2012. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 27,5 tỉ đồng.

Sạt lở tại thôn Phước Yên (xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân
Sạt lở tại thôn Phước Yên (xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân

Trong đó, các dự án đang triển khai thực hiện thiếu vốn gồm dự án tái định cư thôn 3 (xã Cẩm Thanh, TP Tam Kỳ) di dời 87 hộ với số vốn 3 tỉ đồng; dự án tái định cư thôn 1 và 2 (xã Tiên An, huyện Tiên Phước) di dời 146 hộ với số vốn 12 tỉ đồng; các dự án bức xúc phải triển khai di dân trước mùa mưa bão 2012 gồm dự án tái định cư thôn Tĩnh Yên (xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) di dời 75 hộ với số vốn 4,34 tỉ đồng; dự án tái định cư thôn Đại An (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) di dời 22 hộ với số vốn 1,66 tỉ đồng; dự án tái định cư thôn 4 (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) 28 hộ với số vốn 6,5 tỉ đồng.  

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai dự án quy hoạch sắp xếp lại dân cư giai đoạn 2006-2010.

Theo đó, dự án đã di dời được gần 2.500 hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, các hộ dân di dời sinh sống ổn định tại những vùng tái định cư được chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trước tình trạng thường xuyên xảy ra bão lũ gây thiệt hại rất lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân, tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục lập dự án quy hoạch sắp xếp dân cư giai đoạn 2011-2015.

Trong đó, cần phải di dời trên 5.700 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai uy hiếp với tổng kinh phí đầu tư trên 327 tỉ đồng. Trong kế hoạch năm 2011, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện di dân được 298 hộ ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Năm 2012, Trung ương đã bố trí 9 tỉ đồng vốn cho chương trình sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh đã giao kế hoạch cho Chi cục Phát triển nông nghiệp tổ chức di dời 300 hộ tại những vùng thiên tai uy hiếp và triển khai đầu tư tại 2 điểm tái định cư tập trung. Đến nay, đã di dời được 181 hộ dân, đạt 60,33% kế hoạch, dự kiến hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/9/2012. 

Công Bính