Quảng Trị:

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm

(Dân trí) - Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, nước sông dâng cao gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại nhiều địa phương, chính quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã gấp rút di dời gần 60 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt, nơi nguy hiểm.

Theo ghi nhận, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất. Cụ thể, các hộ dân sống dọc theo sông Sê Pôn tại khóm Duy Tân, Khóm Cao Việt và Khóm Vĩnh Hoa, nước lũ làm ngập nhiều tuyến đường, nhiều đoạn nước ngập sâu đã gây ảnh hưởng lớn và đe dọa đến tính mạng cũng như tài sản của người dân.

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - 1

Chính quyền huyện Hướng Hóa kiểm tra các khu vực dân cư bị ngập.

Tại tuyến đường Lìa, mưa lớn làm ngập các cầu tràn, làm chia cắt các tuyến đường nội thôn.

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - 2

Một số tuyến đường bị ngập sâu gần 1,5m.

Đến sáng nay, nước lũ tiếp tục dâng cao gây chia cắt một số bản biên giới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét càng hiện hữu.

Nước dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi tại huyện miền núi Quảng Trị

Đến thời điểm này, huyện Hướng Hóa đã tổ chức di dời các hộ dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Cụ thể, tại thị trấn Lao Bảo (18 hộ/72 khẩu), xã Thuận (29 hộ/100 khẩu), Tân Long 12 hộ/58 khẩu.

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - 3

Tuyến giao thông dẫn vào các xã vùng Lìa bị chia cắt.

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - 4

Nhiều ngôi nhà bị nước bủa vây.

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - 5

Người dân di chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra tình hình lụt bão tại các xã, thị trấn và các khu vực xung yếu như: giao thông, hồ đập, các vùng thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét.

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - 6

Một số người dân sử dụng thuyền để đi lại.

Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - 7

Nước lũ tại đập Nam Thạch Hãn.

Đ. Đức - H. Hoàng