Quảng Nam:

Đi đánh cá trong lũ, hai học sinh mất tích

(Dân trí) - Đến 10h30 sáng nay (5/12), người dân và lực lương chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 học sinh mất tích vì bị lũ cuốn trôi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Nhớ - Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) - cho biết, hai em học sinh mất tích là Nguyễn Văn Tạo và Võ Quốc Trọng (hiện là học sinh trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Đến nay trên địa bàn Quảng Nam đã có 5 người chết và mất tích trong đợt lũ vừa qua
Đến nay trên địa bàn Quảng Nam đã có 5 người chết và mất tích trong đợt lũ vừa qua

Theo thông tin từ Chủ tịch xã Đại Nghĩa, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h ngày hôm qua (4/12). Lúc này nước lũ đang lớn, có 4 người gồm Nguyễn Cao Khánh Trường (SN 1985), Lê Công Hậu (SN 1974), Nguyễn Văn Tạo (SN 2004) và Võ Quốc Trọng (SN 2001, tất cả đều trú thôn Đại An, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) bơi ghe đi đánh cá tại khu vực Bầu Ngà của thôn Đại An (xã Đại Nghĩa); không may ghe bị lật làm cả 4 trôi theo dòng lũ.

Theo ông Nhớ, sau khi ghe bị lật, 2 người là Nguyễn Cao Khánh Trường và Lê Công Hậu bơi được vào bờ và chạy đi kêu cứu.

Sau khi nhận thông tin sự việc, chính quyền xã Đại Nghĩa cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức kiếm 2 nạn nhân mất tích.

“Hiện khu vực Bầu Ngà nước cao khoảng 4m và đang chảy xiết nên công tác tìm kiếm 2 em học sinh mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đã thuê thợ lặn từ Đà Nẵng lên để tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân”, ông Nhớ nói.

Đến khoảng 10h30 sáng nay, hàng chục người gồm lực lượng dân quân xã, huyện cùng người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể 2 em học sinh mất tích.

Công Bính