Quảng Bình:

Đi dã ngoại, 2 học sinh chết đuối

(Dân trí) - Vào lúc 11h45 ngày 13/4, một nhóm học sinh tắm suối ở ngầm Vực Ma (bãi tràn xả lũ hồ Rào Đá). Trong lúc mải mê tắm, 2 nữ sinh không may trượt chân xuống vực sâu và chết đuối thương tâm.

Chiều nay (13/4), ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 nữ sinh chết đuối thương tâm.

Theo đó, sáng cùng ngày, một nhóm học sinh gồm 16 em của Trường THCS xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tranh thủ ngày nghỉ Chủ nhật rủ nhau đi dã ngoại ở hồ thủy lợi Rào Đá (thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm

Sau khi tổ chức ăn trưa ở chân núi Thần Đinh, nhóm học sinh này xuống tắm ở suối ngầm Vực Ma (bãi tràn xả lũ hồ Rào Đá). Trong lúc mải mê tắm, có 2 nữ sinh không may trượt chân xuống vực sâu và chết đuối sau đó.

2 học sinh xấu số được xác định là em Nguyễn Thế Huy (SN 2001) và em Võ Quang Hùng (SN 2001), cùng trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy. Cả 2 em đều là học sinh lớp 7 B, trường THCS xã Hoa Thủy.

Thi thể hai học sinh xấu số đã được lực lượng chức năng nhanh chóng vớt lên và đưa về làm thủ tục mai táng.

Hồ Minh – Đặng Tài