Lâm Đồng:

Đi chích cá sau lũ, nam sinh bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Sau lũ, thấy cá tràn ra mương nhiều, một học sinh đã mang máy kích điện xuống mương nước gần nhà chích điện bắt cá. Không may, nạn nhân bị điện giật ngã xuống nước tử vong.

Ngày 22/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật trong lúc chích điện bắt cá khiến 1 người tử vong. 

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 21/6, thấy có nhiều cá ở mương nước gần nhà nên em Nguyễn Đ.T. (16 tuổi, học sinh lớp 10, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) đã mang máy kích điện ra chích cá. Trong lúc chích điện bắt cá, không may em T. bị điện giật ngã xuống mương nước. 

Đến đêm khuya không thấy em T. về nhà, gia đình hô hoán nhau đi tìm thì phát hiện em T. đã tử vong dưới mương nước. 

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong bên bộ kích điện trong tình trạng cơ thể bị điện giật tím tái.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, trên địa bàn TP Bảo Lộc, Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt, hàng chục tấn cá của người dân đã tràn ra ngoài. Thấy vậy nhiều người dân địa phương đã dùng kích điện đi bắt cá.

N. Hà