Hà Tĩnh:

Đi câu cá, một em nhỏ bị rơi xuống hồ chết đuối

(Dân trí) - Trong lúc đi chăn bò, Đ. cùng với nhóm bạn rủ nhau đến hồ nước thải của Tiểu khu Công nghiệp Phù Việt (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để câu cá, do bất cẩn em Đ. đã rơi xuống nước tử vong

Hồ nước nơi xảy ra vụ việc
Hồ nước nơi xảy ra vụ việc

Chiều ngày 30/7, thông tin từ xã Phù Việt (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 8h sáng nay trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước làm một bé trai tử vong.

Nạn nhân xấu số là em Phạm Doãn Đ. (SN 2008, trú tại xã Phù Việt).

Vào thời gian trên, Đ. cùng với nhóm bạn rủ nhau đến hồ nước thải trên để câu cá, do bất cẩn em Đ. đã rơi xuống hồ nước.

Thấy bạn gặp nạn, em Phạm Đăng Đạt (SN 2007), trú cùng thôn đã nhảy xuống cứu nhưng không được.

Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân ở gần hồ nước chạy tới nhanh chóng đưa em Đăng Đạt lên bờ, còn em Doãn Đ. đã chìm xuống lòng hồ.

Một lúc sau, người dân mới vớt được nạn nhân lên bờ, thế nhưng sự việc đã quá muộn, em Đ. đã tử vong.

“Hồ nước thải trên được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người qua lại. Nhiều lần chính quyền xã phát loa tuyên truyền không để trẻ em đến gần khu vực trên. Tuy nhiên, nhóm trẻ con vẫn lẻn vào câu cá nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên”, một cán bộ xã Phù Việt cho biết.

Xuân Sinh