Cà Mau:

Đi bẻ bắp chuối, bị ong đốt tử vong

(Dân trí) - Ngày 23/8, nguồn tin từ cơ quan công an xã Tân Lộc (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người mà nguyên nhân là do ong đốt.

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1955, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) thèm ăn bắp chuối nấu canh chua nên ra sau vườn tìm bẻ bắp chuối. Tại vườn bà thấy có một bắp chuối to cạnh lùm cây nên dùng cây đập cho bắp chuối rơi xuống. Không may, trong lùm cây có tổ ong vò vẽ, bà Huệ bị ong tấn công, đốt nhiều vết trên người.

Ngay khi tai nạn xảy ra, con cháu đã cứu bà thoát khỏi đám ong và đưa bà đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Nhưng do quá nhiều vết đốt cộng với tuổi già sức yếu nên bà Huệ đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện thi thể bà lão đã được người thân đưa về gia đình mai táng.

 Tuấn Thanh