Khánh Hòa:

Đi bắt ốc kiếm sống, 4 người trong một gia đình bị đuối nước

(Dân trí) - 4 người trong một gia đình đi bắt ốc kiếm sống ở khu vực Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) thì không may bị đuối nước, tử vong vào trưa 27/8.

Chiều 27/8, lãnh đạo UBND xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Các nạn nhân bao gồm: bà Thái Thị H. (SN 1969, trú thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) cùng 2 con gái là Đặng Thị T. (SN 1992), Đặng Thị L. (SN 1995), cháu ngoại Đặng Thùy T. (SN 2009).

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 11h cùng ngày, bà H. cùng 2 con và cháu ngoại đến khu vực biển thuộc Vịnh Cam Ranh ở gần nhà để bắt ốc kiếm sống. Trong quá trình bắt ốc, bà H. cùng cháu ngoại bất ngờ bị chới với, tụt xuống vũng nước sâu.

2 con gái bà H. phát hiện sự việc đã lao theo ứng cứu nhưng bất thành, cũng bị sóng nhấn chìm.

Thi thể 4 nạn nhân sau đó được chính quyền địa phương và người dân tìm thấy vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Trước sự việc đau lòng, nhiều người dân địa phương và người dùng mạng xã hội đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình có thêm kinh phí mai táng.

Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ bước đầu cho gia đình lo hậu sự.

Hải Đăng