Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi

(Dân trí) - Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng sáng nay, nhiều người dân vẫn dậy sớm, xếp hàng dài chờ mua bánh trôi, bánh chay để đón Tết Hàn thực (3/3 Âm lịch).

Đeo kín khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay
Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 1
Từ 6h sáng, bà Phạm Thị Duyên (67 tuổi, Ba Đình) đã bắt xe ôm đi lên phố Ngô Thì Nhậm mua bánh trôi bánh chay. Năm nay bà đi muộn hơn. "Tôi cứ nghĩ năm nay có dịch nên mọi người đến mua vắng vẻ. Nhưng đến mới biết vẫn phải xếp hàng đợi cả tiếng."
Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 2

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và Hà Nội liên tiếp phát hiện các ca nhiễm mới nhưng sáng nay, nhiều người dân Thủ đô vẫn dậy sớm, xếp hàng dài chờ mua bánh trôi, bánh chay để đón Tết Hàn thực (3/3 Âm lịch).

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 3

Tuy nhiên khác với khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập mọi năm, không khí chờ đợi mua hàng có vẻ yên ắng hơn khi mọi người đều đeo kín khẩu trang, hạn chế giao tiếp.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 4
Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 5

Cửa hàng bánh trôi, bánh chay nổi tiếng trên phố Ngô Thì Nhậm đã dán thông báo về việc đeo khẩu trang khi đến mua hàng.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 6

Tại đây cũng trang bị sẵn dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách hàng để phòng tránh dịch Covid-19.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 7

Một số người dân cẩn thận tự trang bị nước rửa tay khi đi xếp hàng mua bánh.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 8

Một khách hàng đeo cả găng tay khi đến mua hàng. Chị khẩn trương đi về ngay khi mua được bánh.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 9

Ngày 3/3 âm lịch hàng năm còn gọi là Tết Hàn thực. Trong ngày này các gia đình Việt thường có tục lệ dâng lên tổ tiên món bánh trôi, bánh chay. 

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 10

Theo ghi nhận, tại cửa hàng bánh trôi bánh chay nổi tiếng nhất nhì Hà Nội trên phố Ngô Thì Nhậm, người dân bắt đầu xếp hàng từ 6 giờ sáng, sau đó phải đợi khoảng 1 giờ mới mua được bánh.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 11

"So với năm ngoái, khách cũng giảm bớt đi nên chỉ chờ khoảng 45 phút là tôi mua được. Như mọi năm có khi chờ 2-3 tiếng. Tuy cũng lo ngại dịch bệnh nhưng ngày Tết Hàn thực không thể thiếu đĩa bánh trôi, bánh chay được. Mình cứ nghiêm túc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn là an tâm", một khách hàng chia sẻ.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 12

Theo đó, bánh chay ở cửa hàng này được bán với giá 20.000đ/bát 3 bánh; bánh trôi giá 30.000đ/đĩa.

Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 13
Từ nhiều năm nay, người dân Thủ đô vẫn “rủ nhau” đến địa chỉ này mua bánh vì đây là cửa hàng truyền thống có hương vị thơm ngon đặc biệt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 14
Từ nhân viên đến người nhà đều luôn chân luôn tay, bánh vừa vớt ra đã hết ngay.
Đeo khẩu trang, cầm nước rửa tay đến xếp hàng mua bánh trôi - 15

Tình trạng xếp hàng mua bánh thường kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối.

Toàn Vũ