1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Đèo Khánh Lê sạt lở 2.000m3 đất đá, giao thông tê liệt hoàn toàn

(Dân trí) - 2.000m3 đất đá từ trên núi rơi xuống khiến đường Nha Trang - Đà Lạt đang bị tê liệt hoàn toàn.

 

Đèo Khánh Lê sạt lở 2.000m3 đất đá, giao thông tê liệt hoàn toàn - Ảnh 1.

Đường Nha Trang – Đà Lạt đang bị tê liệt hoàn toàn, giao thông ngưng trệ do đất đá vùi lấp, chiều 29/12 (Ảnh người dân cung cấp)

 

Chiều 29/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, hiện đường đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt đang bị sạt lở nghiêm trọng, tê liệt.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài trong ngày 29/12, đoạn Km 57+850 (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) trên quốc lộ 27C đã bị sạt lở nghiêm trọng, ước hơn 2.000m3 đất đá rơi xuống đường.

Vụ sạt lở khiến giao thông giữa Khánh Hòa – Lâm Đồng bị tê liệt hoàn toàn, các phương tiện phải quay đầu. Đến 17h cùng ngày, các nhà thầu vẫn đang khẩn trương hốt dọn đất đá sạt lở.

Theo ông Tạ Thanh Tình, dự kiến đến 21 - 22h cùng ngày mới hoàn thành việc hốt dọn đất đá, đường đèo này mới được thông tuyến. Cơ quan chức năng cho biết thời điểm này đang mưa lớn, vách núi trên đèo Khánh Lê đã bị ngấm nước, có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào nên khuyến cáo người dân, du khách hạn chế đi lại qua tuyến đèo.

Đèo Khánh Lê sạt lở 2.000m3 đất đá, giao thông tê liệt hoàn toàn - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến nhà dân ở Nha Trang, Khánh Hòa bị ngập nặng sáng 29/12

 

Được biết, quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m.

Mỗi ngày, có hàng trăm xe khách cùng cả nghìn du khách qua lại trên tuyến đèo độc đạo này.

Trong 2 ngày 28 và 29/12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi. Tại TP Nha Trang, một số tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, người dân "chôn chân" trong nhà.

Viết Hảo