Đêm nay Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa lớn

(Dân trí) - Bão số 7 sẽ gây mưa lớn kéo dài ở vùng núi phía đông bắc. Cơ quan phòng chống lụt bão yêu cầu không để khách du lịch qua đêm trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) những ngày có bão.

Hiện bão số 7 tiếp tục di chuyển chậm về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h sáng nay (14/8), tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Cơ quan chức năng yêu cầu không để khách du lịch qua đêm trên vịnh Hạ Long những ngày có bão
Cơ quan chức năng yêu cầu không để khách du lịch qua đêm trên vịnh Hạ Long những ngày có bão
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng TƯ nhận định, bão số 7 đã có diễn biến mới. Dự báo sau khi đổ bộ vào đất liền thuộc Trung Quốc bão sẽ di chuyển theo hướng áp sát xuống biên giới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp và hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn cho 4 tỉnh phía đông bắc là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng từ đêm nay. Dự báo vùng mưa sẽ lan rộng ở khu vực vùng núi phía bắc với lượng 200-300mm và sẽ kéo dài liên tục khoảng 4 ngày. Khu vực Hà Nội chỉ diễn ra mưa vừa chứ không dữ dội như đợt mưa do bão số 6 gây ra.
 
Cơ qua khí tượng cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 7, từ trưa mai (15/8), vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6, riêng phía bắc vịnh lên tới cấp 9. Trước sự thay đổi tầm ảnh hưởng của bão số 7, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ diễn ra chiều qua 13/8, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương vùng núi phía đông bắc hết sức cảnh giác với mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Với các địa phương ven biển ông Phát đề nghị các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định tập trung kêu gọi tàu thuyền trên vịnh vào nơi trú tránh. Ông Phát yêu cầu từ đêm 13/8 các tàu du lịch ở Quảng Ninh không để khách du lịch ngủ đêm trên vịnh Hạ Long, tránh giông lốc cục bộ xuất hiện từ vùng đĩa mây của bão.

Theo báo cáo từ các địa phương, tính đến chiều 13/8, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã thông báo về bão số 7 và hướng dẫn nơi trú cho hơn 77 nghìn phương tiện hơn 320 nghìn người và 1300 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản ven biển. Utor là cơn bão thứ 7 hoạt động trên Biển Đông và là cơn bão thứ 3 trong tháng 8 (chưa kể một áp thấp nhiệt đới). Đây cũng là cơn bão mạnh nhất từ  đầu năm tới nay.

Phạm Thanh