1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đêm nay bão số 8 hướng thẳng vào miền Trung gây mưa to diện rộng

(Dân trí) - Dự báo đêm nay (18/9), bão số 8 sẽ đi vào bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam rồi tiến sâu vào đất liền gây mưa to diện rộng khắp miền Trung và Tây Nguyên.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h ngày 18/9, tâm bão số 8 ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10

Dự báo, trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 4h ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 80 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 , giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực các tỉnh Quảng Nam - Kon Tum. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 7.

Hình ảnh cơn bão chụp từ vệ tinh. (Ảnh: NCHMF)

Hình ảnh cơn bão chụp từ vệ tinh. (Ảnh: NCHMF)
 

Theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định từ sáng nay, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 và cần đề phòng nước biển dâng từ 1,5 đến 2 m. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to.

Theo nhận định của ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, vùng ảnh hưởng trực tiếp sẽ là các từ tỉnh Quảng Bình đến Bình Định, sức gió trên bờ mạnh từ cấp 7 - 8, giật cấp 9. Đáng chú bão quét sâu vào đất liền đúng vào thời điểm triều cường lớn nên các tỉnh ven biển cần đề phòng có sóng lớn, nước biển dâng. Cùng đó, bão số 8 sẽ gây mưa lớn khắp miền Trung và Tây nguyên. Trong đó, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ là vùng mưa lớn, dự báo có nơi lên tới 400 - 500 mm.

Chiều 17/9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn cấp với Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ; Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và đại diện các bộ, ngành TƯ triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8. Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung kêu gọi tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm nơi tránh bão, các địa phương cần rà soát các khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ, lên phương án di dân đến nơi an toàn.

Bộ Ngoại giao cho biết, đã gửi công hàm đến đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị hỗ trợ ngư dân Việt Nam tránh, trú bão.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ cũng đã có công điện khẩn gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão- Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 8: yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện kiểm, đếm các phương tiện tầu, thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo về cơn bão, hướng dẫn các phương tiện nơi trú ẩn an toàn.Yêu cầu các địa phương tùy diễn biến của bão triển khai sẵn sàng sơ tán dân cư đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản của Chính quyền và nhân dân…

Từ ngày 16-17/9, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm; các tỉnh còn lại trong khu vực có mưa, có nơi mưa vừa lượng mưa phổ biến từ 10-20mm.

Sáng nay 18/9, Đà Nẵng đã bắt đầu có mưa to
Sáng nay 18/9, Đà Nẵng đã bắt đầu có mưa to

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Bình Điền (TT-Huế) 110mm, Phú Ốc (TT-Huế) 121mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 145mm, Ea’ Hleo (Đăk Lăk) 293mm, Song Tử Tây (Khánh Hòa) 86mm...

Theo nhận định của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tình hình mưa ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên trong những ngày đến sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đợt mưa này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày, có khả năng gây lũ các sông trong khu vực.

Mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi lúc 4 giờ ngày 18/9 đều dưới báo động 1. Dự báo chiều và đêm nay 18/9, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Mực nước đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng ở mức báo động 1-2; riêng các sông ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi có khả năng trên mức báo động 2-3; các sông ở khu vực Nam Tây Nguyên ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Ea’ Hleo và huyện Krông Búk và huyện Ea Súp (Đăk Lăk), trên địa bàn tỉnh trong các ngày 16-17/9 đã có mưa vừa đến mưa to, xuất hiện một đợt lũ gây thiệt hại trên địa bàn các huyện Ea Súp và Ea’ Hleo.
Ngư dân neo đậu tàu ở âu thuyền Thọ Quang để tránh bão
Ngư dân neo đậu tàu ở âu thuyền Thọ Quang để tránh bão

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Bộ chỉ huy BĐPB các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tính đến 6 giờ ngày 18/9, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.463 tàu thuyền với 170.871 ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 8 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 19 tàu với 237 ngư dân (Đà Nẵng: 9 tàu/114 ngư dân, Quảng Nam: 5 tàu/67 ngư dân, Quảng Ngãi: 5 tàu/27 ngư dân, Khánh Hòa: 3 tàu/29 ngư dân.

Tại TP Đà Nẵng sáng nay 18/9, trời đã có mưa to, rất nhiều tàu thuyền của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã chạy vào sông Hàn và âu thuyền Thọ Quang tránh bão; các ngư dân ven biển đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa – Trường Sa cũng đã khẩn trương đưa tàu của mình lên bờ tránh bão số 8.

Phạm Thanh - Công Bính