Hà Nội:

Đêm hội Xuân quê hương chào đón kiều bào về đón Tết

(Dân trí) - Tối 23/1, tại Hoàng Thành Thăng Long (Ba Đình - Hà Nội), đêm hội “Xuân Quê Hương 2014 - Lạc Hồng vinh hiển” chào đón bà con, đồng bào ở xa Tổ quốc về nước đón Tết, vui xuân đã được tổ chức trang trọng.

Tham dự chương trình có Chủ tịch nưc Trương Tn Sang cùng phu nhân; ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ và tham tán nước ngoài tại Việt Nam cùng với hàng trăm kiu bào người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Năm 2013 qua đi, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta đã phải đương đầu với những khó khăn thách thức to lớn, do tác động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong và nước ngoài. Song, nhờ sự đồng tâm, nỗ lực phấn đấu cao, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tưng bừng đêm hội Xuân quê hương chào mừng kiều bào về đón Tết.
Tưng bừng đêm hội Xuân quê hương chào mừng kiều bào về đón Tết.

Kinh tế tiếp tục có những bước phát triển, chính trị - xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh - quốc phòng được giữ vững, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đạt được những kết quả quan trọng đó, có sự đóng góp không nhỏ của bà con kiều bào, những người Việt Nam sinh sống, làm việc ởc ngoài nhưng vẫn luôn gắn bó với quê hương đt nước”.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ, cảm thông với những kiều bào ta ởớc ngoài khi gặp không ít khó khăn do những biến động của kinh tế xã hội, nhưng đã không ngừng phấn đấu, cần cù sáng tạo, không ngừng hội nhập, luôn hướng về quê hương dt nước. Ngoài những kiều bào vềớc đầu tư, phát triền kinh tế, ngày càng nhiều bà con đang sinh sống ởớc ngoài tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo tại quê hương, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Ch
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh cùng bà con kiều bào trong đêm hội Xuân quê hương.

TS. Nguyễn Thanh Sơn - Th trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UB Nhà nước về người Việt Nam ởc ngoài - ghi nhận, trong năm qua, từ địa đầu cực bắc của Tổ quốc đến Mũi Cà Mau, từ biên cương xa xôi đến hải đảo, không nơi nào không ghi đậm dấu ấn tình cảm của bà con kiều bào dành cho nhân dân cảớc, cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải tổ quốc. Qua đó, cũng chia sẻ tình cảm với những người do điều kiện công tác không được vềớc ăn Tết.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi về quê hương, biển đảo, ca ngợi mùa xuân, mừng đất nước đổi mới được các nghệ sĩ trong nước thể hiện một cách xuất sắc và thành công. Ngoài ra, buổi biểu diễn nghệ thuật còn có phần văn nghệ do bà con người Việt đang sinh sống ởớc ngoài thể hiện.

Hòa trong không khí chào mừng đồng bào xa tổ quốc về quê hương đón Tết, bà con Kiều bào còn được tham gia các hoạt động như mang đậm dấu ấn quê nhà như tham gia Chợ hoa xuân và các gian hàng truyền thống, lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, thả cá chép tại chùa Trấn Quốc, tham quan tại làng gốm Bát Tràng…

Quốc Cường - Xuân Thái