Bạc Liêu:

Đề xuất xử phạt người đàn ông rút súng “vung vẩy” sau va chạm giao thông

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người đàn ông rút súng vung vẩy sau va chạm giao thông xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), cơ quan chức năng đang đề xuất hướng xử lý đối với người đàn ông này.

Ngày 28/4, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lợi cho biết, người đàn ông cầm súng trong đoạn clip là ông H.V.Đ. (53 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã thừa nhận về hành vi của mình.

Ông này khai nhận do thời điểm đó (va chạm giao thông) nhất thời nóng giận nên có hành động như vậy.

Cơ quan chức năng đã thu hồi súng của ông Đ. Đây không phải là vũ khí quân dụng, cũng không phải công cụ hỗ trợ, mà là súng đồ chơi trẻ em, loại đồ chơi nguy hiểm và cấm mua, bán.

Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lợi cho biết, đang đề xuất hướng xử lý ông Đ. theo Nghị định 167/2013 quy định về hành vi “sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm”.

Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Đề xuất xử phạt người đàn ông rút súng “vung vẩy” sau va chạm giao thông - 1

Ông H.V.Đ. cầm một vật giống súng chỉ trỏ sau va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Như Dân trí đã đưa tin, trưa ngày 24/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh cự cãi sau va chạm giao thông giữa 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ đi cùng.

Trong quá trình tranh cãi, người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc đã dùng một vật giống súng chỉ trỏ như đe dọa người va chạm giao thông.

Qua xác minh, người đàn ông cầm súng là ông H.V.Đ. (53 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), còn người phụ nữ là bà D.T.N. (40 tuổi, vợ ông Đ.).

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 16/4. Khi đó, vợ chồng ông Đ. đang trên xe máy đi thăm người thân, đến địa bàn ấp Tân Long (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thì xảy ra va chạm với một xe tải lưu thông cùng chiều. Sau đó, ông Đ. có hành vi như nêu trên.

Huỳnh Hải