Đề xuất xây dựng đường giao thông cho “xã ốc đảo” giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 16/9/2010, báo <i>Dân trí</i> có đăng bài “Xã ốc đảo giữa lòng Hà Nội”, phản ánh về xã Mỹ Hưng, một mảnh đất “giang cùng điền tận” bị bao bọc bởi dòng sông Nhuệ khiến cho đời sống kinh tế của người dân trong vùng gặp nhiều khốn khó.

Đề xuất xây dựng đường giao thông cho “xã ốc đảo” giữa lòng Hà Nội - 1

Bị bao bọc bởi dòng sông Nhuệ, hàng ngày có tới cả nghìn lượt người dân xã Mỹ Hưng và các em học sinh phải đi trên con đò thô sơ đầy nguy hiểm như thế này.

Sau khi bài báo đăng tải, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 7730/UBND-NN, ngày 27/9, do Phó Chủ tịch Trịnh Duy Hùng ký, gửi Sở NN&PTNT và UBND huyện Thanh Oai, về việc kiểm tra, đề xuất giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn xã Mỹ Hưng.
 
Đề xuất xây dựng đường giao thông cho “xã ốc đảo” giữa lòng Hà Nội - 2

Công văn của UBND TP Hà Nội gửi Sở NN&PTNT và UBND huyện Thanh Oai về việc đề xuất làm đường giao thông "cho xã ốc đảo"

Công văn nêu rõ, giao Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Thanh Oai kiểm tra tình hình thực tế, thống nhất đề xuất giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, kết nối với các địa phương khác trong vùng nội bộ xã Mỹ Hưng, đảm bảo việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, báo cáo UBND TP.

Hồng Ngân