Hà Tĩnh:

Đề xuất trồng lại hơn 50ha rừng sau vụ cháy núi Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Hồng Lĩnh vừa đề xuất trồng lại 52,1 ha rừng để tái tạo cảnh quan, môi sinh, môi trường tại khu rừng bị cháy nghiêm trọng hồi tháng 6/2019 ở xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sáng ngày 28/11, Trưởng BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh Nguyễn Phi Quỳnh cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và ngành chức năng đề xuất trồng lại số diện tích rừng phòng hộ bị cháy năm 2019 là 52,1ha (diện tích rừng bị cháy thanh lý 38,3ha và 13,8ha đất trống trong khu vực bị cháy).

Đề xuất trồng lại hơn 50ha rừng sau vụ cháy núi Hồng Lĩnh - 1

Vào tháng 6/2019, trên núi Hồng Lĩnh đã xảy ra vụ cháy rừng lịch sử với tổng diện tích bị cháy là 92,4ha.

Diện tích rừng bị cháy nằm ở phía Bắc Hà Tĩnh giáp cầu Bến Thủy, TP Vinh (tỉnh Nghệ An), nơi có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua, cư dân sống xung quanh nên rừng phòng hộ ở đây có ý nghĩa hết sức quan trọng về cảnh quan, môi sinh, môi trường.

Đề xuất trồng lại hơn 50ha rừng sau vụ cháy núi Hồng Lĩnh - 2

Vụ cháy thiêu rụi hơn 35.000 cây thông.

Theo BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, qua thực tiễn đặc điểm của các loại cây trồng phù hợp với địa hình, loại đất, khí hậu và đảm bảo phủ xanh khu vực bị cháy, tạo cảnh quan môi trường, giảm thiểu cháy rừng… nên đề nghị trồng mới loại cây thông nhựa và cây keo lai Úc.

Đề xuất trồng lại hơn 50ha rừng sau vụ cháy núi Hồng Lĩnh - 3

Việc trồng lại rừng bị cháy ở núi Hồng Lĩnh có ý nghĩa hết sức quan trọng về cảnh quan, môi sinh, môi trường.

Nguồn tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này cũng vừa có văn bản số 7718/UBND-NL3 giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các cơ quan có liên quan căn cứ các quy định hiện hành, soát xét, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định về kiến nghị của BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh về việc đề xuất phương án trồng rừng trên diện tích rừng bị cháy năm 2019 đã được thanh lý.

Trước đó vào tháng 6/2019, trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ cháy rừng lịch sử với tổng diện tích bị cháy là 92,4ha. Loại cây bị cháy chủ yếu là thông với hơn 35.000 cây và bạch đàn hơn 600 cây. Mức độ thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng.

Tiến Hiệp