Quảng Bình:

Đề xuất đưa gốc sưa tiền tỉ vào trưng bày tại bảo tàng

(Dân trí) - Sáng 11/3, ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tại phiên họp thuờng kỳ tháng 2/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất đưa gốc sưa vừa trục vớt được tại suối Troóc Vực vào trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh.

Theo ông Ninh, sau khi ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất đưa gốc sưa vừa trục vớt được tại suối Vực Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, vào lưu giữ tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh, hầu hết các đại biểu đã đồng tình với phương án mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đưa ra.

Tuy nhiên, cũng theo ông Ninh, nếu sau khi thống nhất phương án đưa gốc sưa vào trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh, UBND tỉnh cùng các ban ngành liên quan phải lên phương án quản lý chặt chẽ, tránh kẻ trộm vì đây là tài sản có giá trị rất lớn.

Các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt gốc sưa tiền tỷ
Các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt gốc sưa tiền tỷ

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT tỉnh, trực tiếp là lực lượng kiểm lâm, quản lý và bảo quản tốt hiện trạng gốc cây sưa, thay vì bán đấu giá thu tiền vào ngân sách như dự định trước đó. 

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 23/2, ông Nguyễn Văn Thời và con trai là Nguyễn Quang Huy (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trong khi rà cá ở khu vực ngầm bến Troóc đã phát hiện khúc gỗ huê (sưa) chìm dưới mặt nước gần 1m.

Gốc sưa này được phát hiện nằm sâu dưới suối khoảng 1m
Gốc sưa này được phát hiện nằm sâu dưới suối khoảng 1m

Khi thông tin trúng sưa phát lộ, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến hiện trường để tìm vớt gỗ. Theo thông tin từ dư luận địa phương, có một số người đã lấy được hàng chục kg gỗ sưa mang đi cất giấu.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để tiến hành trục vớt gốc sưa nói trên và đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn. Sau rất nhiều nỗ lực đến đầu giờ chiều 26/2, gốc gỗ sưa nói trên đã được lực luợng chức năng trục vớt thành công và đưa về Hạt Kiểm lâm Bố Trạch tạm cất giữ.

Đặng Tài