TPHCM:

Đề xuất chuyển nhiều đường lớn thành đường 1 chiều

(Dân trí) - Nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm và tình hình tai nạn giao thông, Sở GTVT TPHCM đề xuất tổ chức các tuyến đường lớn ở khu vực cửa ngõ cũng như trung tâm thành phố trở thành các cặp đường 1 chiều.

Ngày 15/12, ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TPHCM cho biết, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về giảm ùn tắc giao thông, Sở có đề xuất nghiên cứu tổ chức các cặp đường 1 chiều ở khu vực cửa ngõ và trung tâm thành phố.

Theo đó, ở khu vực cửa ngõ sẽ gồm các cặp đường 1 chiều: Trường Chinh – Cộng Hòa (quận Tân Bình); đường Phan Văn Trị - Lê Quang Định (Quận Gò Vấp - Bình Thạnh). Còn khu vực trung tâm sẽ tổ chức cặp đường một chiều Hai Bà Trưng - Phạm Ngọc Thạch; Lê Quý Đôn - Trần Quốc Thảo.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi vượt ải ngã ba Mũi Tàu (đường Trường Chinh - Cộng Hòa)
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi vượt ải ngã ba Mũi Tàu (đường Trường Chinh - Cộng Hòa)

Ông Đường cho rằng, phần lớn các tuyến đường nêu trên đều có lượng xe đông, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, nguy cơ xảy ra ách tắc giao thông bất cứ lúc nào nếu có va quẹt, sự cố giao thông…

Đánh giá về hiệu quả của phương án trên, ông Đường dẫn chứng trước đây, Sở GTVT TP cũng tổ chức cặp đường lưu thông 1 chiều như Đinh Bộ Lĩnh - Xô Viết Nghệ Tĩnh và giao thông trên các tuyến đường này được cải thiện tốt hơn.

Trên cơ sở đó, Sở đề xuất việc tổ chức lưu thông 1 chiều tại các tuyến đường này nhằm làm giảm giao cắt, tăng khả năng lưu thông của tuyến đường so với việc tổ chức lưu thông 2 chiều.

Theo ông Đường, phương án tổ chức các cặp đường 1 chiều là dự kiến kế hoạch trong năm 2017. Đề triển khai thì phải có đánh giá cụ thể và tiến hành các khâu từ tổ chức khảo sát, đánh giá, xây dựng mô hình và lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học.

Đường Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa:  dự kiến, làm vòng xoay lớn lưu thông 1 chiều theo hướng Trường Chinh -> Hoàng Văn Thụ -> Cộng Hòa.
Đường Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa: dự kiến, làm vòng xoay lớn lưu thông 1 chiều theo hướng Trường Chinh -> Hoàng Văn Thụ -> Cộng Hòa.
Đường Phan Văn Trị - Lê Quang Định: dự kiến, đường Lê Quang Định lưu thông 1 chiều theo hướng từ đoạn giao với Phạm Văn Đồng đến đường Phan Văn Trị. Đường Phan Văn Trị lưu thông 1 chiều từ đoạn giao với đường Lê Quang Định đến Phạm Văn Đồng.
Đường Phan Văn Trị - Lê Quang Định: dự kiến, đường Lê Quang Định lưu thông 1 chiều theo hướng từ đoạn giao với Phạm Văn Đồng đến đường Phan Văn Trị. Đường Phan Văn Trị lưu thông 1 chiều từ đoạn giao với đường Lê Quang Định đến Phạm Văn Đồng.
Đường Hai Bà Trưng - Phạm Ngọc Thạch: dự kiến, đường Hai Bà Trưng lưu thông 1 chiều theo hướng từ Công trường Mê Linh đến đường Võ Thị Sáu. Đường Phạm Ngọc Thạch lưu thông 1 chiều theo hướng từ đường Võ Thị Sáu đến đường Lê Duẩn.
Đường Hai Bà Trưng - Phạm Ngọc Thạch: dự kiến, đường Hai Bà Trưng lưu thông 1 chiều theo hướng từ Công trường Mê Linh đến đường Võ Thị Sáu. Đường Phạm Ngọc Thạch lưu thông 1 chiều theo hướng từ đường Võ Thị Sáu đến đường Lê Duẩn.

Quốc Anh