Hậu Giang:

Đề xuất cho dân vay tiền để... chuộc sổ chính sách

(Dân trí) - Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh hiện còn 498 hộ gia đình có công với cách mạng đã cầm cố sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng.

Trong đó, huyện Phụng Hiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với 272 sổ, tiếp đến là huyện Long Mỹ với 62 sổ và thị xã Ngã Bảy là 51 sổ...

Để giúp cho các gia đình chính sách có tiền chuộc sổ, Sở đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh Hậu Giang xem xét, phê duyệt nguồn vốn cho hộ người có công với cách mạng vay chuộc sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng đã cầm cố.

Tổng số tiền cần vay chuộc sổ hơn 4,2 tỷ đồng.

Huỳnh Hải