Thanh Hóa:

Đề xuất cách chức Trưởng công an thị trấn quan hệ bất chính

(Dân trí) - Liên quan đến việc bị bắt quả tang vì quan hệ bất chính, Trưởng công an thị trấn Thường Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã bị đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo, buộc thôi chức.

Chiều ngày 22/8, trao đổi với phóng viên, ông Lò Xuân Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, thị trấn vừa tổ chức cuộc họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn do có hành vi quan hệ bất chính .

Theo ông Thành, thị trấn đã báo cáo kết quả gửi UBND huyện để đưa ra hình thức kỷ luật. Huyện vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng mà chờ kết quả kiểm tra bằng cấp của ông Hạnh nữa xem thật giả thế nào sẽ xử lý.


Bản tưởng trình xác nhận sự việc đưa người tình vào nhà nghỉ tâm sự của Trưởng công an thị trấn Thường Xuân

Bản tưởng trình xác nhận sự việc đưa người tình vào nhà nghỉ tâm sự của Trưởng công an thị trấn Thường Xuân

Được biết, tại cuộc họp đã có 19/21 cán bộ, công chức của UBND thị trấn Thường Xuân đưa ra ý kiến cho rằng việc ông Hạnh quan hệ bất chính là hành vi vi phạm đạo đức lối sống đối với cán bộ, công chức và đảng viên nên đã đề xuất xử lý kỷ luật mức thấp nhất đối với ông Hạnh là kỷ luật cảnh cáo, buộc thôi giữ chức Trưởng công an thị trấn.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn Thường Xuân bị bắt quả tang đang quan hệ bất chính với một phụ nữ trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an thị trấn Thường Xuân đã có mặt tại nhà nghỉ nơi ông Hạnh bị bắt quả tang để lập biên bản vụ việc. UBND thị trấn Thường Xuân sau đó đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Hạnh để làm rõ sự việc.

Được biết, ông Hạnh, đã có vợ con, ngoài giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn, ông còn là đại biểu HĐND thị trấn Thường Xuân nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện, vị Trưởng công an này còn bị UBND huyện Thường Xuân vào cuộc xác minh thông tin dùng bằng THPT giả mạo.

Bình Minh