Đề nghị truy tố “trùm” lừa siêu hạng Yên Phương

(Dân trí) - Trong vòng 4 năm (2001-2005), “trùm” lừa Phan Thị Yên Phương đã “đại náo” TPHCM bằng hàng loạt vụ lừa đảo trắng trợn với số tiền lên đến hơn 5 tỉ đồng. “Bà trùm” siêu hạng này xuất thân từ một cô gái bán chè rong, từ miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp.

Chiều 2/8/2006, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận vụ án Phan Thị Yên Phương - Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Phú (quận Gò Vấp, TPHCM). Theo đó, “trùm” lừa đảo này bị đề nghị truy tố với các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác” và “Làm giả các giấy tờ, tài liệu con dấu của các tổ chức, cơ quan”.

 

Đêm 16/2/2005, Cơ quan CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt giữ, khám xét nhà ở và Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Phú của bà giám đốc Phan Thị Yên Phương. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ được hơn hai chục con dấu giả của nhà thuốc thuộc các bệnh viện lớn trong thành phố, tên các dược sĩ, công ty. Ngoài ra còn thu được bằng bác sĩ, dược sĩ giả.

 

Trong 5 thùng tài liệu thu được, công an xác định có nhiều công văn, hợp đồng, giấy tờ mua bán đã bị Phương sửa đổi ngày tháng, số hiệu văn bản... Phương còn giả mạo tên một phó giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú để ký hàng loạt giấy tờ giao dịch.

 

Đặc biệt, Phương làm giả tài liệu của UBND quận Gò Vấp gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM để làm giấy phép kinh doanh cho một nhà hàng.

 

Trong thời gian làm trình dược viên cho Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Hoàng Khang, Công ty Thiên Y, Phương nhận hàng dược phẩm đem bán xong không nộp tiền cho công ty mà bỏ trốn.

 

Trong khoảng thời gian làm giám đốc Công ty Thiên Phú, Phương đã đặt hàng các công ty khác, nhưng khi nhận hàng lại không trả tiền mà chỉ viết giấy hẹn. Ngoài ra, Phương đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo khi mua bán nhà với một cá nhân khác.

 

Nguyễn Lưu