Đề nghị truy tố giám đốc đào trái phép 21 ngôi mộ

Ngày 30/7, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết cơ quan này đã kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Chí Đông, Giám đốc Công ty TNHH Đông Tâm (xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ).

Đông bị đề nghị truy tố về tội xâm phạm trái phép mồ mả, hài cốt. Cùng bị đề nghị truy tố với tội danh này còn có năm bị can khác.
 
Tháng 6/2010, bị can Đông thuê UBND xã Mỹ Phong khu đất gần 2.500 m2 để mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trên khu đất này có 39 ngôi mộ. Đông thương lượng và đã di dời 18 ngôi mộ, còn 21 ngôi mộ của hai dòng tộc chưa di dời được do một số người trong một tộc họ không chấp nhận.

Rạng sáng 19/1, Đông thuê năm bị can trên cùng một số người khác đào và đem cải táng 21 ngôi mộ trên một khu cách đó hơn 300 m.

Theo T.Lộc
Pháp Luật TPHCM