Đề nghị truy tố 10 bị can vụ “rút ruột” tượng đài Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Ngày 13/10, CQĐT (Bộ Công an) đã kết thúc điều tra vụ án tham nhũng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án.

10 đối tượng bị đề nghị truy tố với tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lí kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ” trong đó có ông Hoàng Văn Be, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (cũ), Lương Phượng Các (nguyên Phó GĐ Sở VHTT tỉnh Lai Châu), Lê Văn Viễn (nguyên Phó GĐ BQL dự án di tích Điện Biên Phủ), Trần Quốc Hưng (nguyên kế toán BQL Dự án), Nguyễn Văn Chính (nguyên cán bộ giám sát BQL Dự án), Võ Thị Hồng (nguyên GĐ Công ty Mỹ thuật Trung ương), Nguyễn Trọng Hạnh (nguyên Phó GĐ Công ty TNHH Đoàn Kết), Nguyễn Trung Kiên (nguyên cán bộ giám sát BQL Dự án).

2 cán bộ của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội là Lê Huyên (Phó Giáo sư, Tiến sĩ - nguyên Hiệu trưởng) và Nguyễn Đức Sứng (Phó Giáo sư, Tiến sỹ - nguyên Trưởng khoa tạo dáng).

CQĐT xác định “Sản phẩm tượng đúc phần mỹ thuật là sản phẩm kém chất lượng. Nếu các cấp có thẩm quyền hủy bỏ tượng cũ phải làm tượng mới thì giá trị thiệt hại là toàn bộ giá trị đúc tượng”.

Ngoài rà CQĐT đã làm rõ hành vi tham ô của các bị can trong vụ này cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây thiệt hại gần 11 tỉ đồng, đưa nhận hối lộ 500 triệu đồng, tham ô tài sản 242 triệu đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại 9,1 tỉ đồng của Nhà nước.

Đáng chú ý, CQĐT đã đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý hành chính nhiều cán bộ khác trong đó có ông Vi Trọng Toán (nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT), ông Quàng Văn Binh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu), ông Bùi Viết Bính (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên), Nguyễn Đăng Đạo (nguyên GĐ Sở KH-ĐT Lai Châu).

Hồng Ngân