Đề nghị giải tán cửa hàng sửa xe máy "phun lửa" ở chung cư

(Dân trí) - Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà số 5 (Handico 5 - chủ đầu tư tòa chung cư Đại Kim Building) cho biết, đã làm văn bản gửi UBND phường Đại Kim (Hoàng Mai - Hà Nội) và Ban Quản trị tòa nhà đề nghị giải tán cửa hàng sửa xe máy "phun lửa" tại tòa nhà này.

Ngày 21/5, Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết "Cư dân chung cư lo lắng vì cửa hàng sửa chữa xe máy "phun lửa"", phản ánh về việc nhiều cư dân tòa chung cư Đại Kim Building (Đại Kim, Hoàng Mai - Hà Nội) lo lắng về nguy cơ cháy nổ khi những người thợ của cửa hàng sửa chữa xe máy tại ki ốt tầng 1 của tòa nhà thường xuyên hàn xì, mài sắt bắn ra nhiều tia lửa. 

Đề nghị giải tán cửa hàng sửa xe máy phun lửa ở chung cư - 1

Thợ sửa xe máy hàn xì, mài sắt khiến cư dân lo lắng vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 23/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Đại Kim cho biết, đơn vị này đã yêu cầu chủ mặt bằng cửa hàng sửa chữa xe máy nói trên ký cam kết về công tác PCCC. Đồng thời, UBND phường Đại Kim cũng có văn bản gửi chủ đầu tư và Ban Quản trị tòa nhà phối hợp giải quyết vấn đề này.
 
Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo PCCC quận Hoàng Mai cho biết, đã nắm được sự việc và sẽ tiến hành kiểm tra công tác PCCC của cửa hàng xe máy nói trên. Ngoài ra, về vấn đề Ban Quản trị tòa nhà Đại Kim Building đã có văn bản gửi đến Phòng Quản lý đô thi quận Hoàng Mai để yêu cầu xử lý cửa hàng sửa chữa xe máy, đại diện phòng này cho biết, sẽ cho kiểm tra nội dung đơn kiến nghị này và thông tin cho phóng viên sau. 
 
Cũng liên quan đến nội dung trên, ngày 23/5, ông Trịnh Xuân Chinh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà số 5 (Handico 5 - chủ đầu tư tòa chung cư Đại Kim Building) cho biết: "Chúng tôi đã làm văn bản gửi UBND phường Đại Kim (Hoàng Mai - Hà Nội) và Ban Quản trị tòa nhà đề nghị giải tán cửa hàng sửa xe máy "phun lửa" tại tòa nhà này. Cửa hàng sửa chữa xe máy này đã vi phạm quy định của pháp luật nên đương nhiên phải giải tán, không được hoạt động tại tòa nhà". 
 
Mấy năm gần đây, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến hàn xì. Đặc biệt, vụ cháy làm 13 người chết xảy ra tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, ngày 1/11/2016 cũng liên quan đến việc hàn xì. Chính vì vậy, cư dân tòa nhà Đại Kim Building rất mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, tránh tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng".
Đề nghị giải tán cửa hàng sửa xe máy phun lửa ở chung cư - 2

Hình ảnh vụ cháy quán karaoke ở số  68 đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy - Hà Nội), xảy ra ngày 1/11/2016.

Khoản 6 Điều 35 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở có nội dung:

Cấm kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa sau đây trong phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư:

a) Vật liệu gây cháy nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy;

b) Kinh doanh vũ trường; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc; các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

 
Hoàng Dũng