Quảng Nam:

Đề nghị Bộ Công an điều tra vụ cháy gần 100 ki ốt chợ

(Dân trí) - Ngày 7/3, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - cho biết, Công an thị xã Điện Bàn, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc, hỗ trợ điều tra vụ cháy chợ Thanh Quýt.

Đề nghị Bộ Công an điều tra vụ cháy gần 100 ki ốt chợ - 1

Cơ quan chức năng niêm phong khu vực cháy để điều tra

Theo Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, do vụ cháy gây ra thiệt hại nghiêm trọng, việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy vượt quá khả năng của công an địa phương, nên Công an thị xã Điện Bàn và Công an tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cũng theo ông Trần Úc, trong tuần tới sẽ đầu tư xây dựng chợ tạm bên cạnh chợ bị cháy để bố trí cho các hộ kinh doanh ổn định tình hình tại địa phương. Sau vụ cháy, UBND thị xã Điện Bàn đã hỗ trợ bà con tiểu thương mỗi hộ 3 triệu đồng. UBMTTQ thị xã Điện Bàn cũng sẽ tổ chức quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ tiểu thương chợ Thanh Quýt trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo ông Trần Úc, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng cử đoàn công tác kiểm tra, thẩm định chất lượng chợ Thanh Quýt sau khi cháy để có thể đưa ra giải pháp tháo dỡ toàn bộ hay gia cố chợ Thanh Quýt nhằm đảm bảo an toàn cho tiểu thương buôn bán tại đây.

Theo những người có ki ốt trong nhà lồng chợ Thanh Quýt, tại chợ này có 6 người trong Ban quản lý và bảo vệ chợ. Tuy nhiên, trong đêm xảy ra vụ cháy, không có ai túc trực tại đây. Khi chợ xảy ra cháy, toàn bộ các cửa cuốn không được mở để tiểu thương vào cứu hàng hóa ra ngoài.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ cháy chợ Thanh Quýt xảy ra vào khuya 5/3 làm 96 ki ốt bị cháy rụi, thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng hàng hóa.

Công Bính