Bạc Liêu:

Để lại thư tuyệt mệnh, người cha tự vẫn cùng con 4 tuổi

(Dân trí) - Ngày 30/6, tin từ Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai cha con treo cổ tự tử ngay trong nhà riêng.

Thông tin ban đầu từ ngành chức năng cho biết, chiều ngày 29/6, chị N.T.K.D. (28 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) đi làm về thì kinh hãi phát hiện chồng là anh Đ.H.C. (31 tuổi) cùng con gái ruột là cháu Đ.T.V. (4 tuổi) đã tử vong.

Tại hiện trường, hai cha con anh C. và cháu V. chết trong tư thế treo cổ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)

Nhận được thông tin, Công an TP Bạc Liêu đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tra nguyên nhân. Ngành chức năng phát hiện anh C. có để lại lá thư tuyệt mệnh, nội dung nói là buồn chuyện gia đình.

Sau khi kiểm tra hiện trường, do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan công an địa phương đã bàn giao thi thể hai cha con anh C. cho người thân lo hậu sự.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Quang Chung- Trưởng Công an TP Bạc Liêu, cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ cụ thể.

H.H