Đầu xuân trồng cây nhớ lời dạy Bác Hồ

(Dân trí) - Trong không khí rạo rực sức xuân của những ngày đầu năm mới, nhiều địa phương đã đồng loạt phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Sáng ngày 10/2, Hương Sơn là địa phương sớm nhất của Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi, 2019.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo nhiều sở ngành của tỉnh, huyện Hương Sơn và đông đảo bà con nhân dân huyện miền núi này.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức (BTC) cho biết, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò và tác dụng to lớn của rừng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững, góp phần làm giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, hướng tới cuộc sống con người thân thiện, gần gũi với môi trường thiên nhiên.

Đầu xuân trồng cây nhớ lời dạy Bác Hồ - 1

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Hương Sơn.

 

BTC cũng kêu gọi cộng đồng hãy chung tay, góp sức trong việc trồng và bảo vệ xây xanh bằng những hành động cụ thể, thiết thực, bảo vệ môi trường bền vững.

Sau lễ ra quân “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, huyện Hương Sơn đã trồng được 250 cây xanh các loại, gồm: xà cừ, bằng lăng và cây sấu.

Đầu xuân trồng cây nhớ lời dạy Bác Hồ - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo sở, ngành, UBND huyện Hương Sơn trồng cây trong buổi lễ.

 

Đầu xuân trồng cây nhớ lời dạy Bác Hồ - 4
Đầu xuân trồng cây nhớ lời dạy Bác Hồ - 5

Người dân chăm sóc cây sau khi trồng

 

Để bảo vệ số cây xanh được trồng mới phát triển tốt, BTC đã giao cho các đoàn thể chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ.

Được biết, sau Hương Sơn đồng loạt các huyện, thị khác trong tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quân trồng hàng ngàn cây xây trong dịp Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 này.

Sáng ngày 11/2 (tức mồng 7 Tết), thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019.

Tham dự lễ phát động có ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành phố Đồng Hới.

Quảng Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham gia "Tết trồng cây"

 

IMG_0693.JPG

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới cũng như đại diện các sở, ban, ngành địa phương đã tiến hành trồng 410 cây xanh

 

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới cũng như đại diện các sở, ban, ngành địa phương đã tiến hành trồng 410 cây xanh trên tuyến đường Văn Cao (trước trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Bình).

Trong năm 2018,Quảng Bình cũng đã tập trung bảo vệ tốt gần 540.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng; trồng được trên 11.000 ha rừng tập trung.

Ngày 11/2, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức trồng cây đầu năm tại TP Đông Hà, dịp Xuân Kỷ Hợi.

51836849_317978588825655_3200899234329001984_n.jpg

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây đầu Xuân.

 

 

51944613_2311901735511282_4669008112248684544_n.jpg

Lực lượng vũ trang tham gia trồng cây.

 

Tại lễ phát động trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo tỉnh, LLVT và nhân dân đã trồng hàng ngàn cây xanh tại thành phố Đông Hà.

Minh Lý - Văn Dũng - Đặng Tài - Đ. Đức