1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu xuân Bính Thân, cùng ngắm đàn khỉ đông nhất ở miền Trung

(Dân trí) - Với hơn 1.200 con, đàn khỉ trên đảo Hòn Lao (Đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa), cách Nha Trang 15km về phía Bắc, được xem là đàn khỉ tự nhiên đông nhất miền Trung.

Ông Lê Phú Điệp, Đảo trưởng Đảo Khỉ Nha Trang, cho biết, đàn khỉ trên đảo được đưa từ đất liền ra đảo từ đầu những năm 1980. Người ta phân biệt khỉ ở đây thành 3 loại theo đặc điểm bên ngoài, gồm: Khỉ mặt đỏ, đuôi ngắn, đít đỏ; khỉ đầu chóp, đuôi dài và khỉ mặt sư tử.
Ông Lê Phú Điệp, Đảo trưởng Đảo Khỉ Nha Trang, cho biết, đàn khỉ trên đảo được đưa từ đất liền ra đảo từ đầu những năm 1980. Người ta phân biệt khỉ ở đây thành 3 loại theo đặc điểm bên ngoài, gồm: Khỉ mặt đỏ, đuôi ngắn, đít đỏ; khỉ đầu chóp, đuôi dài và khỉ mặt sư tử.
Ban đầu khi mới đưa ra đảo, khỉ được nhốt trong lồng sắt nhưng sau đó chúng phá cửa chui ra. Để dễ chăm sóc và hạn chế sự phá hoại của đàn khỉ, những người trên đảo đã dùng lưới B40 ngăn đôi hòn đảo, lùa khỉ về phía Đông, còn phía Tây phục vụ cho việc đón khách đến thăm. Hiện nay chú khỉ lớn tuổi nhất trên đảo là 33 tuổi
Ban đầu khi mới đưa ra đảo, khỉ được nhốt trong lồng sắt nhưng sau đó chúng phá cửa chui ra. Để dễ chăm sóc và hạn chế sự phá hoại của đàn khỉ, những người trên đảo đã dùng lưới B40 ngăn đôi hòn đảo, lùa khỉ về phía Đông, còn phía Tây phục vụ cho việc đón khách đến thăm. Hiện nay chú khỉ lớn tuổi nhất trên đảo là 33 tuổi

Đàn khỉ trên đảo Hòn Lao (hay Đảo Khỉ) luôn thể hiện sự tinh nghịch, mánh khóe khi khách đến tham quan

Đàn khỉ trên đảo Hòn Lao (hay Đảo Khỉ) luôn thể hiện sự tinh nghịch, "mánh khóe" khi khách đến tham quan

Khỉ mẹ rất thương yêu con và mang con ở dưới bụng đủ 18 tháng mới thả ra
Khỉ mẹ rất thương yêu con và mang con ở dưới bụng đủ 18 tháng mới thả ra

Trước khi có thể tự kiếm sống, khỉ mẹ sẽ dạy cho khỉ con cách leo trèo, bắt mồi và cả những kỹ năng tự vệ

Trước khi có thể tự kiếm sống, khỉ mẹ sẽ dạy cho khỉ con cách leo trèo, bắt mồi và cả những kỹ năng tự vệ


Sau khi ăn uống no say thì khỉ thể hiện tình cảm như con người! Buổi trưa hoặc buổi chiều, thường xuất hiện những “gia đình khỉ” cùng nhau nô đùa, vui chơi, quấn quýt lấy nhau dưới đám cỏ. Những khi ấy, khỉ đực hoặc khỉ cái thường “bắt chấy, rận”, xoa bóp cho nhau rất tình cảm!

Sau khi ăn uống no say thì khỉ thể hiện tình cảm như con người! Buổi trưa hoặc buổi chiều, thường xuất hiện những “gia đình khỉ” cùng nhau nô đùa, vui chơi, quấn quýt lấy nhau dưới đám cỏ. Những khi ấy, khỉ đực hoặc khỉ cái thường “bắt chấy, rận”, xoa bóp cho nhau rất tình cảm!

Đàn khỉ thường có một con nắm quyền lực cai quản cả đàn, gọi là khỉ chúa! Khỉ chúa có đặc điểm là ngoại hình vạm vỡ, chân tay to, mắt đỏ ngầu, mày xếch rất hung dữ, khi đi đuôi luôn cong vút lên trời...
Đàn khỉ thường có một con nắm quyền lực cai quản cả đàn, gọi là khỉ chúa! Khỉ chúa có đặc điểm là ngoại hình vạm vỡ, chân tay to, mắt đỏ ngầu, mày xếch rất hung dữ, khi đi đuôi luôn cong vút lên trời...
Một du khách nước ngoài vui đùa bên khỉ ở Hòn Lao, Khánh Hòa
Một du khách nước ngoài vui đùa bên khỉ ở Hòn Lao, Khánh Hòa
Một con khỉ đực đang say mồi trên đám cỏ
Một con khỉ đực đang "say" mồi trên đám cỏ
Khỉ cái đến một độ tuổi nhất định, khoảng 7 đến 10 tuổi thì bắt đầu mang thai. Theo người dân ở đảo Hòn Lao, mặc dù nhiều con khỉ cái giao phối ở độ tuổi sớm hơn nhưng không có thai. Khỉ mẹ mang thai 6 tháng 10 ngày thì sinh nở và một con khỉ cái trong đời mang thai ngoài 5 lần.
Khỉ cái đến một độ tuổi nhất định, khoảng 7 đến 10 tuổi thì bắt đầu mang thai. Theo người dân ở đảo Hòn Lao, mặc dù nhiều con khỉ cái giao phối ở độ tuổi sớm hơn nhưng không có thai. Khỉ mẹ mang thai 6 tháng 10 ngày thì sinh nở và một con khỉ cái trong đời mang thai ngoài 5 lần.
Loài khỉ từ lâu được biết đến là loài vật thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo và có nhiều nét khá tương đồng với con người. Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, khỉ luôn có một vị trí nhất định và là con giáp đứng hạng thứ 9 của 12 con vật trong “Thập nhị địa chi”.
Loài khỉ từ lâu được biết đến là loài vật thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo và có nhiều nét khá tương đồng với con người. Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, khỉ luôn có một vị trí nhất định và là con giáp đứng hạng thứ 9 của 12 con vật trong “Thập nhị địa chi”.

Viết Hảo

Đầu xuân Bính Thân, cùng ngắm đàn khỉ đông nhất ở miền Trung - 12