1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tránh dàn trải để không lãng phí

Huỳnh Hải Cao Xuân Lương

(Dân trí) - "Đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cần tránh dàn trải, bởi nếu dàn trải thế nào cũng lãng phí", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng đối với các địa phương.

Ngày 14/2, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến về tình tình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tránh dàn trải để không lãng phí - 1

Hội nghị về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vùng ĐBSCL tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng ngày 14/2 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển hơn 8.790 tỷ đồng cho các địa phương thuộc vùng Tây Nam Bộ, để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (chiếm 8,79% nguồn lực đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương để thực hiện 3 chương trình trên cả nước).

Trong năm 2022, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 3.270 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương trên 3.540 tỷ đồng. Trong đó, TP Cần Thơ cân đối ngân sách địa phương để thực hiện chương trình nhiều nhất.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước thanh toán vốn đầu tư Trung ương thực hiện các chương trình đến 31/1/2023 là 1.623 tỷ đồng, đạt 70,72%. Tất cả các địa phương đã giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương.

Riêng trong năm 2023, tổng vốn ngân sách Trung ương giao cho các địa phương vùng ĐBSCL trên 2.230 tỷ đồng.

Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tránh dàn trải để không lãng phí - 2

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao kết quả mà các địa phương đã làm được, qua đó thấy được trách nhiệm của từng địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục triển khai chương trình trong thời gian tới, Phó Thủ tướng quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, tránh đầu tư dàn trải, nếu dàn trải thế nào cũng lãng phí.

"Có một điểm là nhu cầu thực hiện chương trình lớn, nhưng vốn không nhiều. Vì thế tinh thần chung của các địa phương là tính toán làm sao cho "ra tấm, ra món" để phát huy hiệu quả", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ, Ban, ngành Trung ương phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo, chưa phù hợp.

Trong quá trình thực hiện các chương trình cần tiếp tục cải cách hành chính, bớt một số thủ tục; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát; luôn luôn có phối hợp của các đơn vị bởi vì nhiều chương trình, lắm trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ, các mục tiêu đặt ra.

Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tránh dàn trải để không lãng phí - 3

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh giải đáp một số kiến nghị của các địa phương liên quan đến ngành LĐ-TB&XH (Ảnh: Huỳnh Hải).

13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có hơn 40 kiến nghị đến Chính phủ và Bộ, Ban, ngành Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc xoay quanh việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đã giải đáp một số kiến nghị của các địa phương liên quan đến lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH.

Ông Thanh đề nghị trong công tác giảm nghèo bền vững, ngoài chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương cần tổ chức đầy đủ chính sách giảm nghèo thường xuyên như về bảo hiểm y tế, nhà ở, dạy nghề, việc làm; phát triển hạ tầng; phát triển trong lao động sản xuất, tạo việc làm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tránh dàn trải để không lãng phí - 4

Trong chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm và tặng quà cho thầy và trò trường Tiểu học Tham Đôn 3, huyện Mỹ Xuyên.