Đấu giá bóng và áo đấu của đội tuyển Việt Nam tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(Dân trí) - Quả bóng và chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ, thành viên Ban huấn luyện Đội tuyển Quốc gia nam Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 tặng Thủ tướng Chính phủ sẽ được bán đấu giá vào ngày 13/1 với giá khởi điểm 15 tỷ đồng.

Đấu giá bóng và áo đấu của  đội tuyển Việt Nam tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Quả bóng của đội tuyển Việt Nam với đầy đủ chữ ký của các cầu thủ tặng Thủ tướng sẽ được mang ra đấu giá.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa vừa thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản là Quả bóng và chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện Đội tuyển Quốc gia nam Việt Nam đạt danh hiệu Vô địch AFF Cup 2018.

Đây là món quà đặc biệt được Đội tuyển tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, Thủ tướng đã bàn giao cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để tổ chức bán đấu giá gây quỹ hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đấu giá bóng và áo đấu của  đội tuyển Việt Nam tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 2.

Chiếc áo có đầy đủ chữ ký của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 tặng Thủ tướng được mang bán đấu giá vào đêm 13/1.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa (Tầng 2, số 510 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) và đặt cọc trước 1,5 tỷ đồng, gửi vào số tài khoản công ty này theo quy định.

Thời gian tổ chức đấu giá là 18h ngày 13/1/2019 tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Sức mạnh nhân đạo 2019”, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV lúc 20h ngày 13/1.

Ban tổ chức cho biết, giá khởi điểm của tài sản 15 tỷ đồng. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; mỗi bước giá là 1 tỷ đồng.

Thế Kha