Đầu đạn nổ trong lúc cưa, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 26/12, UBND xã Đak Sơme (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 25/12 lãnh đạo xã Đak Sơme nhận được tin báo của người dân tại khu vực rẫy thuộc làng Bok Rei, xã Đak Sơme xảy ra một vụ nổ mìn.

Theo đó, anh Lương Quốc Huy (SN 1976, ở làng Bok Rẫy, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa) ngồi cưa đầu đạn trong rẫy, bên cạnh có 2 nhân công hái cà phê là anh Võ Văn Tĩnh (SN 1990) và anh Phan Đức Thanh (SN 1994, cùng trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Đầu đạn phát nổ trong lúc anh Huy cưa khiến anh Huy và anh Tĩnh tử vong tại chỗ; anh Thanh bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Đầu đạn nổ trong lúc cưa, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch - 1
Hiện trường vụ nổ đầu đạn

Được biết, anh Thanh bị chấn thương phức tạp, đa vết thương do hỏa khí. Ngay trong rạng sáng ngày 26/12, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã tiến hành phẫu thuật xử lý các vết thương. Bước đầu, anh Thanh đã qua cơn nguy kịch và có thể tiếp xúc được. 

Đầu đạn nổ trong lúc cưa, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch - 2
Lượng đầu đạn phát hiện tại hiện trường

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng huyện Đak Đoa xác định anh Huy chuyên đi rà tìm sắt vụn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 quả đạn cối các loại và hơn một bao tải tút đạn các loại, tất cả đều là phế liệu chiến tranh. 

Phạm Hoàng