Đào tiên đại thụ khách trả 100 triệu đồng chủ chưa bán

(Dân trí) - Chợ hoa xuân Canh Tý 2020 của thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức dọc con đường An Dương Vương đẹp nhất thành phố biên cương mấy hôm nay thu hút đông khách tới tham quan, mua hoa tết. Chợ gây dấu ấn bằng nhiều loại cây, hoa đẹp - độc.

Đào tiên đại thụ khách trả 100 triệu đồng chủ chưa bán - 1

Chậu hoa địa lan Sa Pa có 75 nhành hoa cùng nở trong một gốc.

Người dân tới chợ hoa bị thu hút bởi nét đặc sắc của những cây mai đá Sa Pa gốc xù xì, rêu phong cổ kính; hay chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa to nhất chợ hoa xuân với 75 nhành hoa cùng khoe sắc tuyệt đẹp nhưng có giá chỉ 20 triệu đồng. Chủ hoa cho biết chậu hoa này nếu bán ở nơi khác có giá ít nhất 40 - 50 triệu đồng.

Ngoài ra nổi bật trong chợ hoa xuân còn có gốc đào tiên đại thụ 70 năm tuổi cao 7 mét, có 19 quả, từ rừng Quảng Nam đưa ra bày bán tại hội hoa xuân Lào Cai với giá chào bán 120 triệu đồng. 

Đào tiên đại thụ khách trả 100 triệu đồng chủ chưa bán - 2
Đào tiên đại thụ khách trả 100 triệu đồng chủ chưa bán - 3

Cây đào tiên có quả hơi giống quả bưởi, mọc trực tiếp từ thân cây, rất lạ mắt.

Có đại gia ở thành phố Lào Cai mê cây đào tiên đại thụ này đã trả giá 100 triệu đồng nhưng chủ cây Đào Đức Thăng (người Nam Trực, tỉnh Nam Định) vẫn lắc đầu chưa bán.

Được biết loài cây đào tiên ngoài trồng làm cảnh trong vườn nhà còn cho quả làm dược liệu chữa một số bệnh.
 
Đào tiên đại thụ khách trả 100 triệu đồng chủ chưa bán - 4

Những cây mai trắng Sa pa rêu phong cổ kính phủ kín cành trông rất lạ mắt trồng trong chậu cảnh có giá bán 3 triệu đồng.

Phạm Ngọc Triển

Dòng sự kiện: Xuân Canh Tý 2020