Gia Lai:

Đào nở rộ hoa khi Tết còn xa

(Dân trí)- Mặc dù còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền dân tộc, nhưng những ngày này người dân phố núi Pleiku đã được dịp ngắm những bông hoa đào nở rực trái mùa.

Đào là loại hoa tượng trưng cho mùa xuân, khi tiết trời vẫn còn “nhiễm” cái giá lạnh của mùa đông. Nhưng những ngày giữa thu này, nhiều người dân Gia Lai khi đi qua góc đường Hoàng Văn Thụ- Tăng Bạt Hổ (TP.Pleiku) không khỏi ngỡ ngàng khi thấy một cây đào với những bông hoa đã nở bung, mặc dù thời tiết phố núi năm nay được đánh giá là nắng nóng hơn những năm trước.

Dù còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng một cây đào ở phố núi Pleiku đã nở rực hoa
Dù còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng một cây đào ở phố núi Pleiku đã nở rực hoa

Một số người dân cho biết: “Thường thì giáp Tết mới được ngắm đào và mai nở, nhưng năm nay chẳng hiểu có phải thời tiết thay đổi không mà Tết vẫn còn xa nhưng chúng tôi đã được ngắm hoa đào nở tung rồi”.

Theo quan sát của chúng tôi thì cây đào trên cao khoảng 4m, hoa màu hồng và có tán khá rộng, được một người dân trồng trên vỉa hè.

Một số hình ảnh của cây đào ra hoa sớm ở ngay vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku:

Thiên Thư

Thiên Thư
Dù còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng một cây đào ở phố núi Pleiku đã nở rực hoa
Thiên Thư
Thiên Thư


Thiên Thư