Bạc Liêu:

Đào mương dẫn nước, tá hỏa phát hiện quả đạn pháo

(Dân trí) - Gia đình ông Nguyễn Minh Thưởng (ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) khi đào mương dẫn nước vào ruộng lúa, bất ngờ phát hiện một quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Theo bà Lê Thị Xẩm (vợ ông Thưởng), sáng ngày 7/5, ông Thưởng cùng một số người dùng xe cuốc đào mương dẫn nước vào ruộng lúa của gia đình. Trong quá trình đào, ông Thưởng và tài xế xe cuốc tá hỏa phát hiện xe đào trúng một quả đạn pháo.

Ngay khi phát hiện quả đạn pháo, những người có mặt đã bỏ chạy vì sợ nguy hiểm.

Con mương dẫn nước, nơi phát hiện quả đạn pháo.
Con mương dẫn nước, nơi phát hiện quả đạn pháo.

Ngay trong ngày 7/5, gia đình ông Thưởng đã có báo lên cơ quan chức năng để xử lý quả đạn pháo này. Đại diện UBND xã Châu Hưng A sau đó đã đến hiện trường xem xét vụ việc. Tuy nhiên, cho đến trưa ngày 8/5, quả đạn pháo vẫn chưa được di dời. Gia đình ông Thưởng đã cắm cây xung quanh để cảnh báo nguy hiểm.

Qua quan sát của PV, quả đạn pháo nằm cách nhà ông Thưởng khoảng 500m, nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1m, trong con mương dẫn nước đang đào dang dở. Quả đạn pháo ước có chiều dài hơn 50cm, toàn thân gỉ sét, có thể vẫn còn nguyên kíp nổ.

Đào mương dẫn nước, tá hỏa phát hiện quả đạn pháo - 2
Quả đạn pháo tương đối lớn được phát hiện nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1m.
Quả đạn pháo tương đối lớn được phát hiện nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1m.

Gia đình ông Thưởng và người dân địa phương đang rất lo lắng khi không biết quả đạn pháo này còn gây nguy hiểm hay không, nên rất mong cơ quan chức năng địa phương sớm giải quyết để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Huỳnh Hải