Nghệ An:

Đào móng nhà phát hiện nhiều bát đĩa cổ

(Dân trí) - Lô đồ cổ gồm nhiều bát đĩa có hoa văn rất đẹp được một gia đình tại huyện Diễn Châu, Nghệ An phát hiện khi đào móng để xây nhà. Sau khi biết được thông tin trên, nhiều người đã đến xem, trả giá cao để mua lại nhưng gia chủ vẫn chưa đồng ý bán.

Trong lúc đào móng để chuẩn bị xây nhà, vợ chồng anh Đặng Trung Quyết (SN 1984) và chị Phạm Thị Thủy (SN 1989) trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bất ngờ phát hiện 69 chiếc bát đĩa cổ lâu đời nằm sâu dưới lòng đất.

anh-1-33885
Trong lúc đào móng để xây nhà gia đình anh Quyết bất ngờ phát hiện 69 chiếc bát đĩa có hoa văn, màu men rất đẹp.

Sau khi gia đình thu gom và đem vào nhà lau chùi, rửa sạch, gia chủ thấy số bát đĩa trên có hoa văn, họa tiết, màu da lươn và được tráng men bóng rất đẹp. Một số bát đĩa  bên trong có khắc chữ, giống chữ Hán Nôm.

Một số cụ cao niên ở huyện Diễn Châu cho biết, số bát, đĩa cổ mà gia đình đào được có niên đại trên 200 năm và nghi là những vật dụng sinh hoạt thường nhật của người dân Phủ Diễn Châu thời trước. Sau khi vợ chồng anh Quyết, chị Thủy đào được số đồ cổ nói trên, đã có nhiều người dân hiếu kỳ cũng như những người đam mê đồ cổ tìm đến xem, nghiên cứu và trả giá muốn mua lại nhưng anh chị chưa bán.

“Nhiều người trả giá để mua lại toàn bộ số bát đĩa trên nhưng gia đình tôi không bán”, anh Quyết cho biết thêm.

anh-2-d2ea3

Một số cụ cao niên trong làng cho rằng số bát đĩa này có niên đại khoảng 200 năm.

anh-3-9668c
Anh Quyết cho biết đã có nhiều người tìm đến trả giá cao nhưng anh chưa bán, vẫn lưu giữ tại gia đình.

Nguyễn Tình