Đắk Lắk:

Đào hầm rút, phát hiện hàng trăm viên đạn dưới nền nhà

(Dân trí) - Khi đang cho thợ đào hầm rút ngay trong nhà, ông Thảo phát hiện phía dưới nền nhà mình có rất nhiều hộp đạn pháo với hàng trăm viên đạn, nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Ngày 20/7, ông Trần Văn Hai - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn phường vừa có người dân phát hiện nhiều đạn pháo dưới nền nhà trong lúc sửa nhà.

Một hộp đạn còn nguyên được phát hiện dưới nền nhà
Một hộp đạn còn nguyên được phát hiện dưới nền nhà

Cũng theo ông Hai, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam đã xuống khảo sát nắm tình hình và báo cáo lên Ban chỉ huy Quân sự thành phố. Sau đó, đơn vị này đã tiến hành thu gom các hộp đạn, pháo và người dân đào nền tiếp thì liên tiếp phát hiện số đạn, pháo khác nên đơn vị đã báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Ngô Thảo (ngụ khối 2, phường Ea Tam) có thuê thợ đến nhà đào hầm rút, trong khi thợ đào được khoảng 1m thì phát hiện dưới nền nhà có nhiều hộp đạn pháo với hàng trăm viên đạn bên trong nên đã nhanh chóng báo cáo lên UBND phường.


Lực lượng chức năng thu gom số đạn pháo

Lực lượng chức năng thu gom số đạn pháo

Hiện Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam đã cắt cử dân quân theo dõi hiện trường trong lúc chờ cấp trên xử lý và khuyến cáo người nhà ông Thảo không được tự ý đào xới, đưa các hộp đạn pháo lên khỏi vị trí nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Thúy Diễm