Quảng Ngãi:

“Danh tướng Phạm Kiệt - bản lĩnh và tài đức”

(Dân trí) - Sáng ngày 29/4, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Trung tướng Phạm Kiệt, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Danh tướng Phạm Kiệt - bản lĩnh và tài đức”.

Trung tướng Phạm Kiệt tên thật là Phạm Quang Khanh (SN 1910, quê ở làng An Phú, nay thuộc thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa tròn 21 tuổi.
Chân dung Trung tướng Phạm Kiệt (1910 - 1975).

Chân dung Trung tướng Phạm Kiệt (1910 - 1975).

Trải qua thời gian công tác, Trung tướng Phạm Kiệt từng giữ các chức vụ Đội trưởng Đội du kích Ba Tơ - tiền thân của LLVT cách mạng miền Trung, lãnh đạo quân và dân Ba Tơ giành chính quyền vào tháng 3/1945; Sư đoàn trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ năm 1961 đến 1975, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng).

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, tại vùng tuyến lửa Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), tướng Phạm Kiệt là người đề xuất xây dựng địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị) nổi tiếng. Cũng chính ông là người đề nghị thay đổi phương châm tác chiến "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc, giành thắng lợi hoàn toàn" trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ông Phạm Kiệt cùng Đội du kích Ba Tơ ngày ấy tuyên thề Hy sinh vì tổ quốc, vào tháng 3 năm 1945.

Ông Phạm Kiệt cùng Đội du kích Ba Tơ ngày ấy tuyên thề Hy sinh vì tổ quốc, vào tháng 3 năm 1945.

Với nhiều thành tích đáng khâm phục, tướng Phạm Kiệt vinh dự được trực tiếp bảo vệ, làm việc cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyên soái Liên Xô Dmitriy Ustinov – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 1972,…

Tại triển lãm, trưng bày gần 300 bức ảnh tư liệu đen trắng, ảnh màu được chọn lựa từ hàng ngàn bức ảnh do các tác giả trong và ngoài nước chụp. Triển lãm mở cửa từ ngày 29/4 đến hết ngày 5/5 tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Một số bức ảnh được trưng bày tại triển lãm về Danh tướng Phạm Kiệt:
Cán bộ lão thành chăm chú xem lại các bức ảnh và gợi nhớ về ký ức thời chiến tranh.

Cán bộ lão thành chăm chú xem lại các bức ảnh và gợi nhớ về ký ức thời chiến tranh.
Cán bộ lão thành chăm chú xem lại các bức ảnh và gợi nhớ về ký ức thời chiến tranh.

Tư lệnh Phạm Kiệt đến thăm người dân cùng chiến sĩ Đồn Biên phòng ở đường biên giới phía Bắc năm 1963.
Cán bộ lão thành chăm chú xem lại các bức ảnh và gợi nhớ về ký ức thời chiến tranh.

Tư lệnh Phạm Kiệt kiểm tra xưởng cơ khí sản xuất, sửa chữa súng đạn và phương tiện chiến đấu của LLVT năm 1963.
Tướng Phạm Kiệt cùng đoàn Chủ tịch MTTQVN xem xác máy bay F105 do Bộ đội Biên phòng bắn rơi.

Tướng Phạm Kiệt cùng đoàn Chủ tịch MTTQVN xem xác máy bay F105 do Bộ đội Biên phòng bắn rơi.
Tướng Phạm Kiệt cùng đoàn Chủ tịch MTTQVN xem xác máy bay F105 do Bộ đội Biên phòng bắn rơi.

Tướng Phạm Kiệt đưa đoàn Ủy ban MTTQVN thăm cảng Hải Phòng sau những ngày quân Mỹ đánh phá đất cảng vào tháng 4-1972.
Tư lệnh Phạm Kiệt đến chúc mừng Hội nghị mừng công của Công an nhân dân vũ trang tỉnh Thái Nguyên.

Tư lệnh Phạm Kiệt đến chúc mừng Hội nghị mừng công của Công an nhân dân vũ trang tỉnh Thái Nguyên.
Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.

Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.
Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.

Nguyên Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giữa) chỉ đạo tướng Phạm Kiệt (trái) với nội dung "Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển và hải đảo của tổ quốc".
Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.

Ông Thư Kỳ - thư ký riêng của Bác Hồ (bìa trái) trao đổi công việc với tướng Phạm Kiệt vào năm 1968.
Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.

Tư lệnh Phạm Kiệt giao nhiệm vụ cho lực lượng cơ động sẵn sàng bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới và biển đảo của tổ quốc.
Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.

Tướng Phạm Kiệt (giữa) gặp Nguyên soái Liên Xô Dimitriy Ustinov - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 1972.
Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.

Bí thư thứ nhất Lê Duẩn (giữa) cùng tướng Phạm Kiệt (bìa phải) đến thăm và biểu dương lực lượng CANDVT Vĩnh Linh năm 1973.
Tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ cùng dự lễ mít tinh kỷ niệm thành lập CANDVT vào tháng 3/1964.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tướng Phạm Kiệt cùng lãnh đạo Nhà nước trao đổi về mùa xuân trồng cây tại Hà Tây.

 
Hồng Long