Danh tính 3 người Hàn Quốc tử nạn trên đường cao tốc

(Dân trí) - Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành các công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sáng nay, 8/8. Danh tính 3 nạn nhân người Hàn Quốc đã được xác định.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là Yu Gyeong Hyeon (SN 1990), Choi Hong Seung (SN 1977) và Yu Jong Heon (SN 1987). Cả  3 nạn nhân đều mang quốc tịch Hàn Quốc, đang làm việc tại Công ty TNHH WillTech VINA, khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

Sau khi xảy ra tai nạn, sáng nay, thi thể các nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên để tổ chức khám nghiệm. Sau khi hoàn tất khám nghiệm sẽ tiến hành bàn giao thi thể các nạn nhân về nước theo quy định của Nhà nước.

resized-11824137-846091828792494-494849046-n-3101d
resized-11854055-149752738692996-1651325668-n-fd59e
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người Hàn Quốc tử vong trên đường cao tốc (Ảnh: Otofun).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên. Các cơ quan đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe Inova chở 3 người Hàn Quốc không làm chủ được tốc độ khi chạy trên cao tốc, tự đâm vào xe tải chạy phía trước, gây tai nạn.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 2h30 sáng nay, xe ô tô hiệu Inova mang BKS 99A – 080.65 chở theo 3 người Hàn Quốc đang lưu thông trên tuyến Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã bất ngờ đâm vào phía sau chiếc xe tải 7 tấn mang BKS 20C – 066.92 lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến phần đầu của xe Inova bị bẹp rúm và hư hỏng nặng, xe tải bị lật giữa đường, toàn bộ 3 người ngồi trên xe Inova đều bị tử vong tại chỗ. Theo lời khai của lái xe tải, thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe tải này vẫn đang lưu thông trên đường, lái xe chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

resized-11846347-149752845359652-650090064-n-82406
Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (Ảnh: Otofun).

Ngay khi xảy ra sự việc, nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) và lực lượng điều tra Công an Thái Nguyên có mặt tại hiện trường để bảo vệ, giải phóng hiện trường và tổ chức khám nghiệm để điều tra, làm rõ.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường để chia sẻ sự mất mát với đại diện Đại sứ quán nước bạn. Đồng thời, cùng với cơ quan chức năng, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh Thái Nguyên nắm bắt tình hình và chỉ đạo cụ thể về công tác khắc phục hậu quả.

Danh tính 3 người Hàn Quốc tử nạn trên đường cao tốc - 4

Ông Khuất Việt Hùng (áo trắng) cùng lực lượng công an tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trong sáng nay, phía Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 238 cũng đã huy động lực lượng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng phân luồng giao thông. Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện khẩn trương dưới sự chứng kiến của các đơn vị có liên quan và đại diện Công ty nơi các nạn nhân đang làm việc. Đến 10h30 sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết đã yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết luận điều tra chính thức, mọi công tác bàn giao thi thể nạn nhân sẽ được thực hiện và cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cơ quan ngoại giao nước bạn cùng gia đình các nạn nhân thực hiện các nghi thức an táng theo văn hoá truyền thống của nước bạn.

Q. Đô - N. Quỳnh