Bình Dương:

Đánh sập đường dây “sản xuất” bằng cấp giả

(Dân trí) - Ập vào kiểm tra căn phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bằng đại học cùng các thiết bị, con dấu nhằm phục vụ cho quá trình “sản xuất” bằng cấp giả. Đây được xem như một mắt xích trong đường dây làm giả giấy tờ cực lớn vừa bị triệt phá.

Ngày 25/8, công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây “sản xuất” bằng cấp giả. Hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt gồm: Nguyễn Văn Tôn (28 tuổi) và Phạm Huy Bảo (21 tuổi, cùng quê Thanh Hóa).

Trước đó, từ nhiều nguồn tin mật báo, Đội phòng chống tội phạm phường Bình Hòa cùng các cấp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất phòng trọ tại số 8/5A1, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phát hiện nhiều bằng cấp có dấu hiệu bị làm giả và vật dụng phục vụ việc làm phạm pháp của chúng. Các tang vật bị thu giữ cụ thể gồm nhiều con dấu giả, máy in, máy scan, máy ép nhựa cùng nguyên liệu phôi bằng cấp.

Lúc này trong phòng trọ có Nguyễn Văn Tôn và Phạm Huy Bảo, sau một hồi quanh co, hai đối tượng này đã thừa nhận về hành vi vi phạm của mình.

Bước đầu, Bảo và Tôn khai nhận, bọn chúng thường làm bằng giả (phần lớn là bằng đại học) cho những ai có nhu cầu và việc “sản xuất” ra những tấm bằng giả này được tiến hành ngay tại phong trọ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp thêm các đối tượng Nguyễn Khắc Thành (23 tuổi) và Phan Thế Dũng (21 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh).

Những đối tượng này được xác định cùng nằm trong một đường dây làm bằng cấp giả. Theo đó, Dũng có nhiệm vụ đi mượn bằng của nhiều người về cho Tôn, Bảo để lấy mẫu. Chỉ tính từ đầu tháng 5 /2011 đến nay, các đối tượng này khai nhận đã “sản xuất” ra hàng chục tấm bằng giả đem bán với giá khoảng 2,5 triệu đồng/cái.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.

Thế Phong