TT-Huế:

Đánh chìm xà lan nặng 100 tấn để tránh siêu bão

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Lê Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết, chiều nay lực lượng đã đánh chìm 1 xà lan trên biển để tránh bão an toàn.

Theo đó, vào lúc 16h chiều nay, bộ đội biên phòng đã đục lỗ xà lan nặng 100 tấn của Công ty trục vớt Bến Lức (tỉnh Long An) để xà lan này chìm xuống biển. Trước đó, 9 thuyền viên trên xà lan được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó xà lan này vào bờ tránh bão Haiyan đã gặp sóng lớn, không thể vào được. Vị trí đánh chìm xà lan tại biển Hải Dương (thuộc địa phận xã Hải Dương, Thị xã Hương Trà, TT-Huế) và cách phao số 2 của cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang) 2km về phí Bắc.

“Phương án này để bảo toàn cho xà lan, trước đây chúng tôi đã từng làm và rất hiệu quả. Sau bão sẽ hàn lại lỗ thủng ở đáy và bơm không khí vào thì xà lan sẽ nổi lên lại” - Thượng tá Phương cho biết.

Ngoài ra, có tàu hàng Tiến Đạt 09 mắc cạn tại bờ biển xã Hải Dương (Thị xã Hương Trà) từ ngày 6/11 đến nay, cũng đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế huy động lực lượng hút 9.000 lít dầu DO trên tàu đưa vào bờ, đề phòng sự cố chìm tàu và tràn dầu. Trên tàu này có 8 thuyền viên hiện cũng được đưa vào bờ trú ẩn an toàn trước khi siêu bão Haiyan chuẩn bị đổ bộ vào.

Trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 9/11, tại Thanh Hóa đã xảy ra một vụ chìm tàu cá mang số hiệu TH-1102TS do anh Bùi Văn Dũng (SN 1969), ở huyện Tĩnh Gia làm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 thuyền viên, vào thời điểm nêu trên, tàu đang trên đường chạy vào cửa Lạch Ghép, cách khoảng 1km về phía Đông thì bị hỏng máy, sóng đánh chìm tàu.

Đánh chìm xà lan nặng 100 tấn để tránh siêu bão
Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền và kêu gọi ngư dân chuẩn bị tốt công tác đối phó với siêu bão.

Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã được ứng cứu kịp thời nên an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Phòng Tham mưu chỉ đạo đơn vị phối hợp với địa phương và gia đình nắm bắt tình hình và tiến hành trục vớt con tàu nói trên.

Nguyên nhân chìm tàu là do mắc cạn, sóng đánh nước vào nên tàu bị chìm. Hiện chính quyền xã Hải Ninh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã huy động 5 tàu công suất lớn ra trục vớt nhưng do nước đang cạn nên chưa thể thực hiện được.

Ở một diễn biến khác vào lúc 12h33, ngày 9/11 tàu BP-05-04-05 của Hải đội 2 do đồng chí Trần Trọng Tài, Hải đội phó phụ trách xuất phát đi cứu hộ tàu BP 341901, công suất 4.500CV của Biên phòng Hà Tĩnh trên đường ra Hải Phòng bị hỏng máy tại tọa độ 19024,N-106011,E, cách cửa Lạch Hới khoảng 26 hải lý về phía Đông Nam. Và cách đảo Mê khoảng 16 hải lý về phía Đông Bắc.

Đến 14h30, tàu Hải đội đã tiếp cận tàu BP Hà Tĩnh và đang tổ chức lai giắt vào bờ.

Đại Dương - Duy Tuyên