Kiên Giang:

Đang truy tìm thủ phạm đốt rừng quốc gia Phú Quốc

(Dân trí) - Ông Huỳnh Văn Định - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang chỉ đạo công an xã và kiểm lâm truy tìm đối tượng đốt gần 0,5ha rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc vào tối ngày 6/12.

Ông Định cho biết, vào khoảng 22h30 phút ngày 6/12, tại khu vực ven Vườn quốc gia Phú Quốc (thuộc ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu) xuất hiện đám cháy. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu huy động các lực lượng tại chỗ của xã gồm công an, biên phòng, quân đội, kiểm lâm... nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ tích cực dập lửa, đến hơn 1h30 ngày 7/12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Đang truy tìm thủ phạm đốt rừng quốc gia Phú Quốc - 1

Đám cháy được phát hiện vào khoảng 22h30 ngày 6/12

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do người dân đốt dọn phát quang gây cháy lan gần 0,5ha rừng Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Đang truy tìm thủ phạm đốt rừng quốc gia Phú Quốc - 2

UBND xã Gành Dầu huy động công an, kiểm lâm, biên phòng... nỗ lực dập đám cháy.

Ông Định cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh làm rõ xem đây có phải là hành vi đốt rừng để lấn chiếm đất hay không. Nếu đúng trình các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhất là mùa khô sắp tới.

Đang truy tìm thủ phạm đốt rừng quốc gia Phú Quốc - 3

Hậu quả đã làm cháy gần 0,5ha rừng Vườn quốc gia Phú Quốc

Ngoài ra, ông Định cũng cho biết, thời gian qua, rừng quốc gia thuộc phạm vi của xã cũng xảy ra vài vụ cháy, tuy nhiên diện tích thiệt hại không đáng kể.

Nguyễn Hành