Bạc Liêu:

Đang tìm kiếm tàu cá với 10 thuyền viên mất tích

(Dân trí) - Đến trưa ngày 19/12, tung tích về 10 ngư dân Bạc Liêu mất tích khi đang đánh bắt ngoài khơi từ chiều ngày 17/12 vẫn bặt vô âm tín.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tàu cá gặp nạn do ông Phan Văn Nam (ngụ TP Back Liêu) làm chủ mang số hiệu BL 1047-TS, có công suất chỉ 63 CV. Tàu này ra khơi vào ngày 16/12 và gặp nạn vào chiều ngày 17/12.

Theo cơ quan chức năng, những ngày qua, biển động khá mạnh với gió đến cấp 8 cấp 9. Do đó, công tác tìm kiếm tàu gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do người nhà nạn nhân thông tin còn mơ hồ về điểm tàu mất tích, có lúc nói tàu gặp nạn cách bờ biển Nhà Mát (Bạc Liêu) 22 hải lý; lại có lúc cho rằng tàu gặp nạn cách bờ biển Bồ Đề (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) 16 hải lý. Vì thế, các cơ quan chức năng đang cố gắng xác định lại tọa độ để có phương án tìm kiếm hiệu quả nhất.

Người nhà đang lo lắng cho các thuyển viên mất tích.
Người nhà đang lo lắng cho các thuyển viên mất tích.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cho hay, ngày 16/12,  tàu cá BL-1047 TS do ngư dân Phan Văn Nam làm chủ xuất phát tại cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) đi đánh bắt thủy hải sản. Thời điểm tàu ra khơi trên tàu có 10 người gồm ông Phan Văn Nam; Phan Văn Xuyên (45 tuổi, anh ruột ông Nam, thuyền trưởng); Phan Văn Dương (19 tuổi, con trai ông Nam) cùng 7 ngư dân. Cho đến ngày 18/12, có thông tin tàu của ông Nam bị chìm vào khoảng 14h ngày 17/12 khi tàu này đang hoạt động cách bờ biển Bồ Đề 16 hải lý

Qua ghi nhân của PV, trong 2, 3 ngày qua, có rất nhiều thông tin cho rằng tàu đã bị chìm và số thuyền viên trên tàu đã được cứu vớt làm cho người nhà các nạn nhân phấn khởi. Tuy nhiên, qua xác minh lại thì những thông tin này vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Hiện bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đã điều tàu của Hải đội 2 lên đường tìm kiếm tàu BL-1047 và 10 ngư dân mất tích. 

                                                                                                Giang Hải Yến