Dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 75 năm thành lập quân đội

(Dân trí) - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã dâng hương và báo công tại Khu di tích An Sinh (xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy) - nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh và Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 19/12, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

Tại buổi lễ dâng hương, báo công, cán bộ, chiến sỹ đã ôn lại lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời báo công trước anh linh các liệt sỹ.

Dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 75 năm thành lập quân đội - 1

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình dâng hương và báo công tại Khu di tích An Sinh (xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy).

Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quảng Bình đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu là công tác huấn luyện, diễn tập, các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 15 năm liền được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Ngày hội truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quảng Bình tiếp tục đoàn kết phấn đấu giữ vững thành tích đạt được, xứng đáng với danh hiệu đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặng Tài