1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Dân xã đảo nô nức đi mua “nước sạch siêu rẻ”

(Dân trí) - Đang dùng nước nhiễm mặn hoặc phải mua nước khoáng đóng bình để nấu ăn, nay người dân xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) được mua nước sạch với giá siêu rẻ: 100 đồng/can 20 lít.

Đã 4 năm trôi qua, sau khi công trình nước sạch do TP Quy Nhơn cung cấp nước cho người dân xã Nhơn Hải bị hư hỏng, hơn 1.200 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu thuộc 3 thôn Hải Đông, Hải Nam Hải Bắc, xã bán đảo Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, phải trở lại dùng nước giếng bị nhiễm mặn, nhiễm bẩn để sinh hoạt, còn nước uống phải lấy từ nước mưa hoặc mua nước đóng bình.
 
Bao năm nay người dân nơi đây phải dùng nước giếng bẩn, khô cạn

Bao năm nay người dân nơi đây phải dùng nước giếng bẩn, khô cạn
 

Về mùa khô, người dân sống trong tình trạng khát nước trầm trọng. Toàn xã chỉ có 4 cái giếng do người dân bỏ công đào để lấy nước sinh hoạt nhưng nước đều bị nhiễm mặn và đều trong tình trạng cạn nước. Nếu có cũng chỉ đủ dùng cho một vài hộ sống cạnh đó.

 

Theo đó, đối với các hộ dân ở thôn Hải Bắc và khu tái định cư, do thiếu nước trầm trọng nên mỗi hộ được cấp 40 lít nước/ngày; các hộ dân 2 thôn còn lại được cấp 20 lít nước/ngày. Mỗi can nước 20 lít thu 100 đồng (tương đương 3.000 đồng/tháng/hộ) để trả tiền nước cho Công ty cấp thoát nước Bình Định, vì khoản này thành phố không hỗ trợ.

 

Ngày 5/8, nghe tin có “nước sạch siêu rẻ” về thôn, hàng ngàn dân phấn khởi, nô nức rủ nhau đi mua nước sạch.
 
Một cháu bé hào hứng ra tận điểm bán nước, uống nước ngay tại vòi
Một cháu bé hào hứng ra tận điểm bán nước, uống nước ngay tại vòi

 

Tay cầm 2 chiếc can nhựa 20 lít, chị Cao Thị Thơ, người dân thôn Hải Bắc, vui vẻ chia sẻ: “Đã 4 năm nay gia đình không có nước sạch mà dùng, ăn uống toàn phải mua nước đóng bình từ TP Quy Nhơn chở sang với giá 12.000 đồng/bình, tiết kiệm lắm tháng cũng phải mất 10-12 bình, tốn khoảng 120 - 140.000 đồng. Nhiều nhà không có điều kiện thì dùng nước giếng khơi bị nhiễm mặn hoặc có nhà phải hứng nước mưa để ăn. Đến giặt giũ quần cũng không có mà dùng, phải đi mua ở nhà nào có giếng đóng với giá 2.000 đồng/6 thùng. Nay có nước sạch mà nấu ăn, dù ít mỗi nhà chỉ được 20 lít, chỉ đủ trong ngàym nhưng thế cũng vui lắm rồi”.

 

Cùng niềm vui, anh Phan Hữu Nhơn, chia sẻ: “Người dân xã đảo chúng tôi quanh năm chài lưới khó khăn đã quen nhưng thiếu nước sạch thì sống khổ lắm. Cả thôn có 4 giếng đào nhưng mùa này cạn hết, sáng nào tôi cũng phải thức dậy 3 giờ sáng chầu chực mãi mới lấy được ít nước về ăn. Hôm nay, được cấp chính quyền quan tâm bán nước với giá rẻ cho dân dùng, người rất phấn khởi lắm”.
 
Niềm vui lớn của người dân xã đảo


Niềm vui lớn của người dân xã đảo
Niềm vui lớn của người dân xã đảo

 

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, cho biết: “Do là xã đảo, nước sạch không có về mùa khô, người dân không có nước để sinh hoạt. Sau khi địa phương kiến nghị lên UBND TP Quy Nhơn, thành phố hỗ trợ hơn 190 triệu đồng để xã mua 6 bồn inox lắp đặt tại 3 thôn, mỗi bồn 5m3 nước, hỗ trợ cho Công ty TNHH Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn vận chuyển nước từ Trạm bơm tăng áp Nhơn Hội sang cho người dân. Tuy đây chỉ là giải pháp tạm thời nhưng người dân rất phấn khởi”.

 

Cũng theo ông Hùng, từ năm 2007 đến nay, toàn xã đã có 39 người dân mắc bệnh ung thư, trong đó đã có 32 ca tử vong, số người bị bệnh chủ yếu là ung thư gan. Người dân rất hoang mang, lo lắng không biết có phải nguyên nhân là do nguồn nước hay không. Vì vậy người dân rất mong muốn sớm có công trình nước sạch để sử dụng.
 
Nô nức đi mua nước sạch giá rẻ
Nô nức đi mua nước sạch giá rẻ

 

Được biết hiện tỉnh Bình Định đã có dự kiến làm lại hệ thống nước sạch, sẽ hoạt động vào năm 2013.

 

Doãn Công