Thanh Hóa:

Dân vẫn ăn ngủ cùng kho thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Hơn một tuần trôi qua từ khi sự việc công ty CP Nicotex Thanh Thái bị phát hiện có chôn lấp thuốc trừ sâu dưới lòng đất, người dân vẫn lập lều lán, ăn ngủ ngay cạnh công ty.

Dân dựng lều lán “bảo vệ” công ty

Ngày Quốc khánh 2/9, hàng trăm người dân các xã Cẩm Tâm, Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định) vẫn tập trung quanh khu vực công ty Nicotex Thanh Thái (gọi tắt là Cty Thanh Thái) để bảo vệ hiện trường.

Những con đường chạy quanh khu vực Cty Thanh Thái hơn một tuần qua, lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Người dân nơi đây dường như đã ngưng mọi công việc để tập trung phản đối Cty Thanh Thái chôn lấp thuốc trừ sâu dưới lòng đất.

Sau nhiều ngày người dân nỗ lực tìm kiếm, đến sáng ngày 3/9, đã phát hiện ít nhất có 9 điểm trong khuôn viên Cty Thanh Thái có chôn các thùng phuy và chai lọ cũng như bao bì chứa hóa chất độc hại dưới lòng đất.

Sáng ngày 3/9, phóng viên Dân trí tiếp tục có mặt tại Cty Thanh Thái để ghi nhận tình hình cũng như những diễn biến mới nhất về vụ việc trên. Tại đây, hàng trăm người dân vẫn tập trung bày tỏ bức xúc và cho rằng, các cơ quan chức năng làm việc còn thiếu trách nhiệm, để người dân phải chung sống với một môi trường ô nhiễm.

Dân ăn ngủ cùng kho thuốc trừ sâu
Sau lớp gạch được người dân đào bới có chất bột màu trắng rò rỉ ra, mùi hôi thối, nằm ngay bên cạnh vị trí cơ quan công an chỉ định đào.

Từ đầu con dốc vào nhà xưởng Cty Thanh Thái đã xộc mùi thuốc trừ sâu. Trước đó, ngày 31/8 và 1/9, người dân thuê máy múc vào khai quật khuôn viên Cty Thanh Thái có sự giám sát của cơ quan công an. Cho rằng, những vị trí mà các cơ quan chức năng chỉ định là không có, trong ngày 2/9, người dân tiếp tục khai quật và phát hiện một đường ống dẫn có chất lỏng màu đỏ, mùi hôi thối. Đặc biệt, người dân phát hiện một lớp gạch, phía trong rò rỉ ra chất bột màu trắng, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc ngay bên cạnh vị trí được máy múc đào bới trước đó.

Một đường ống bị vỡ có nước màu đỏ.
Một đường ống bị vỡ có nước màu đỏ.

Ông Ngô Ngọc Chi, thôn Cao Khánh, xã Yên Lâm, huyện Yên Định là một trong những người từng làm nghề bốc vác tại Cty Thanh Thái thời điểm 2000 - 2001 cho biết: “Tôi làm ở đây từ thời ông Việt còn làm giám đốc. Tôi làm nghề bốc vác thuốc, thùng phuy. Tôi không được chôn lấp nên không biết cụ thể vị trí nào. Tại vị trí này (vị trí người dân mới phát hiện có rò rỉ thuốc trừ sâu - PV) có 2 ô, mỗi ô khoảng 12 phuy. Ngày trước có cả thuốc bột và thuốc nhớt. Trước đây trong một lần vần phuy thuốc sâu bị phụt bình ra giờ đây người tôi bị ngứa, mặt rộ lên”.

Có dấu hiệu bao che công ty CP Nicotex Thanh Thái?

Theo người dân phản ánh, công ty này có mặt trên địa bàn từ những năm 1997. Trong quá trình tồn tại ở đây, người dân đã nhiều lần phản ánh việc Cty Thanh Thái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, mọi việc vẫn đâu vào đó, đơn vị này vẫn tồn tại và tiếp tục gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Người dân vẫn tập trung quanh công ty CP Nicotex Thanh Thái. 
Người dân vẫn tập trung quanh công ty CP Nicotex Thanh Thái. 

Việc này cũng chính ông Phạm Quốc Bảo, Chánh văn phòng UBND huyện Cẩm Thủy thừa nhận, huyện đã nắm bắt được ý kiến của người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri từ lâu.

Địa phương cũng như các ngành chức năng có về kiểm tra. Tuy nhiên mọi chuyện vẵn rơi vào im lặng? Chỉ đến khi đơn vị này cho ô tô vào bốc hàng đi và bị người dân giữ lại vào ngày 26/8 vừa qua thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Theo ông Mai Danh Hanh, từng làm bảo vệ tại công ty này cho biết, trước đây Cty Thanh Thái có chở khoảng 5 tấn thuốc trừ sâu về xã Cẩm Vân và chôn lấp trong khuôn viên. Theo phản ánh của người dân và những gì được phát hiện ra trong những ngày qua, với lượng chất thải độc hại này ngấm vào lòng đất thì hậu quả của nó để lại là vô cùng nghiêm trọng.

Người dân vẫn tập trung quanh công ty CP Nicotex Thanh Thái. 
Phía sau nhà xưởng công ty là một khoảng đất rộng, người dân cho rằng đây là vị trí chôn lấp thuốc sâu.

Trước đó, tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Đức Việt, Giám đốc Cty CP Nicotex Thanh Thái thời kỳ 1997 - 2005 xác nhận ông chỉ cho chôn 380kg hóa chất? Nhưng ngay sau đó, ông Việt đưa ra một thông tin cho biết, đây là loại hóa chất cực độc nên không được đào lên sẽ đặc biệt nguy hại đến sức khỏe, thậm chí dẫn tới chết người.

Từ khi Cty Thanh Thái có mặt trên địa bàn, đã trải qua nhiều đời giám đốc và việc những chất thải độc hại của đơn vị này được xử láy hay chôn lấp ở vị trí nào vẫn còn là một câu hỏi. Chưa có con số thống kê chính thức về số lượng thuốc trừ sâu được chôn dưới lòng đất. Tuy nhiên, với những điểm mà người dân phát hiện hàng chục thùng phuy được chôn lấp dưới lòng đất trong khuôn viên công ty thì mức độ ô nhiễm môi trường đã vô cùng nghiêm trọng. Chưa kể hàng trăm thùng phuy, trong đó có nhiều phuy còn chứa hóa chất bên trong, mỗi phuy có trọng lượng khoảng 220kg nằm trơ trọi ngoài trời.

Ở một diễn biến khác mà dư luận đặt câu hỏi là sau khi công bố quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Cty Thanh Thái từ ngày 30/8/2013, thay vì phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt để phục vụ điều tra thì mãi đến sáng ngày 3/9, cơ quan công an mới giăng những sợi dây sơ sài và một vài tấm biển được ghi bằng tờ giấy đơn sơ gọi là khu vực đã niêm phong.

Những bể nước đen ngòm.
Những bể nước đen ngòm.

Đã hơn một tuần nay, người dân dựng lều ở ngoài khuôn viên công ty để giám sát.
Đã hơn một tuần nay, người dân dựng lều ở ngoài khuôn viên công ty để giám sát.

Sáng ngày 3/9, trong nỗ lực liên lạc với ông Nguyễn Đình Thống, Giám đốc công ty CP Nicotex Thanh Thái để tìm hiểu thêm những thông tin từ phía đơn vị này, ông Thống từ chối gặp. Qua trao đổi điện thoại, ông Thống nói: “Bây giờ tôi không có thời gian. Cứ chờ cơ quan chức năng người ta kết luận, tôi không phải là người giải quyết. Bây giờ cứ hỏi các cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng người ta chưa cho cung cấp, chưa có ý kiến gì thì bọn tôi làm được gì?”.

Trong khi đợi chờ các cơ quan chức năng làm rõ, hàng trăm người dân vẫn không tin tưởng và tiếp tục tập trung quanh khu vực công ty này để giám sát vì sợ công ty sẽ tẩu tán tang vật. Những bức xúc của người dân và những hành vi vi phạm của công ty CP Nicotex Thanh Thái vẫn đang phải chờ câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Duy Tuyên