Dân trí đoạt giải A báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang

(Dân trí) - Báo Khuyến học & Dân trí - Dantri.com.vn đoạt Giải A với tác phẩm Thủ tục để làm người còn sống - Quả bom thời hậu chiến của nhà báo Bùi Hoàng Tám.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1391/Phong-su-Thu-tuc-de-lam-nguoi-con-song.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Phóng sự: Thủ tục để làm người còn sống</b></a>

Dân trí đoạt giải A báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang - 1
Các tác giả nhận giải thưởng.
 
Chiều ngày 17/12/2009 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật, Báo chí xuất sắc về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng 2004 - 2009.

Đây là giải thưởng 5 năm một lần, nhằm ghi nhận và tôn vinh thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sỹ, nhà báo có những tác phẩm xuất sắc viết về đề tài này.

Báo cáo tổng kết cho biết, Hội đồng xét thưởng Báo chí lần này đã nhận được 211 tác phẩm trong đó, 157 báo in, 54 phát thanh, truyền hình. Kết quả: Hội đồng đề nghị trao 65 giải (06 giải A; 10 giải B; 17 giải C và 32 giải Khuyến khích.

Theo nhận định của Hội đồng xét thưởng, so với 5 năm trước, số lượng tác phẩm về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng thu được nhiều hơn và chất lượng tốt hơn. Việc trao ít giải hơn so với 5 năm trước (207 so với 216 tác phẩm) là thể hiện việc đánh giá khách quan và đúng thực chất.

Phát biểu tại lễ trao Giải, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định: “Các tác phẩm - tác giả, phóng viên và tập thể được trao thưởng đợt này đều là những sáng tạo thật sự giá trị, đã phản ánh sâu sắc, trung thực cuộc sống chiến đấu, lao động của người chiến sỹ, LLVT nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Do chuyển tải được những giá trị giàu tính tư tưởng và nghệ thuật, những tác phẩm đã có chỗ đứng xứng đáng trong đời sống xã hội, tiếp tục góp phần khẳng định tính ưu việt của văn nghệ và báo chí cách mạng… là một trong những động lực quan trọng định hướng cho sự phát triển của văn hoá, văn học nghệ thuật nước ta hiện nay”.

PV