1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Dân “tố” đơn vị thi công nổ mìn làm hỏng nhà

(Dân trí) - Cho rằng việc nổ mìn của đơn vị thi công kênh dẫn dòng của Nhà máy thủy điện Sêrêpôk 4A khiến nhà cửa bị nứt nẻ, nguy cơ đổ sập, cuốc sống đảo lộn nên hàng chục hộ dân buôn Ea Mar, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã “tố” đơn vị này.

Theo phản ánh của người dân, sự việc trên xảy ra đã 3 tháng nay, nhiều lần đã làm đơn gửi đến ban ngành chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Ngoài ra, vào thời điểm khoảng 11h trưa và 5h chiều, dân cư trong vùng vô cùng khổ sở do khói bụi từ việc nổ mìn của đơn vị thi công cuồn cuộn thổi vào nhà, vào vườn gây ảnh hưởng cuộc sống và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Anh Nguyễn Văn Thịnh (48 tuổi, buôn Ea Mar) cho biết, căn nhà anh hoàn thành xây dựng vào tháng 8/2011, kích thước tường dày hơn 20cm nhưng 3 tháng trở lại đây tự dưng trên mặt tường, điểm giáp ranh phần mái bê tông với tường đều xuất hiện vết nứt nẻ, trong đó có nhiều vết nứt như bị xé dài, đan xen chằng chịt. Anh Thịnh bức xúc: “Cứ đến giờ đơn vị thi công kênh dẫn dòng của Nhà máy thủy điện Sêrêpôk 4A nổ mìn cảm giác ngôi nhà tôi bị rung dữ lắm, các bóng điện rơi xuống vỡ nát, vật dụng trong nhà xô vào nhau...”.

Một trong nhiều vết nứt nẻ tại nhà anh Thịnh.

Một trong nhiều vết nứt nẻ tại nhà anh Thịnh.

Còn anh Nguyễn Đình Thịnh (30 tuổi) - một hộ dân cũng có nhà bị nứt nẻ do sống gần khu vực thi công nổ mìn - phản ánh: “Khi người ta nổ mìn tôi có cảm giác nhà như muốn sập, vợ con tôi đều chạy ra ngoài vườn đứng, rung quá mà thằn lằn đang bò cũng rơi xuống đất. Trên tường nhà bây giờ xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc, nền nhà lót gạch men cũng bị tương tự”.

Anh Nguyễn Đình Thịnh (30 tuổi) bức xúc chỉ vào vết nứt trên tường nhà mình.

Anh Nguyễn Đình Thịnh (30 tuổi) bức xúc chỉ vào vết nứt trên tường nhà mình.

Trong khi đó chị Nguyễn Thị Chính (39 tuổi) - hoàn cảnh mẹ góa con côi, tích cóp cả đời xây dựng được một căn nhà, nay tự dưng căn nhà bị nứt nẻ khiến cuộc sống gia đình khốn đốn. Chị Chính ấm ức nói: “Cứ đến chiều khi họ đang nổ mìn, nhà cứ rung ầm ầm mà hai mẹ con tôi đi làm về không dám bước vào nhà. Nếu cứ tiếp diễn tôi lo căn nhà sẽ bị sập trong nay mai thì mẹ con tôi không biết ngụ ở đâu”.

Nguyễn Thị Chính (39 tuổi) lo sợ căn nhà chị sẽ bị đổ sập từ các vết nứt trên tường.

Nguyễn Thị Chính (39 tuổi) lo sợ căn nhà chị sẽ bị đổ sập từ các vết nứt trên tường.

Có mặt khảo sát tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Duyện, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Buôn Đôn cho biết nguyên nhân nứt nẻ nhà của các hộ dân buôn Ea Mar cần được giám định của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, theo ông Duyện vết nứt tại nhà anh Nguyễn Văn Thịnh là những vết nứt ngang nên có thể khẳng định là do tác động từ việc nổ mìn.

Trả lời báo chí về vấn đề trên, ông Phạm Văn Thanh, Phó giám đốc Xí nghiệp 471 - thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng 470, đơn vị thi công đoạn kênh dẫn dòng nước, lại cho rằng: “Đơn vị bắt đầu nổ mìn thi công từ tháng 7/2012, chúng tôi có đầy đủ giấy phép và phương án nổ mình đã được duyệt. Trên thực tế chúng tôi còn nổ mìn dưới mức cho phép, tuy nhiên việc gây ra khói bụi thì không thể tránh khỏi”.

Trong khi đó, ông Khuất Văn Sơn - Phó phòng Kỹ thuật Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn - chủ đầu tư cho rằng đối với công tác nổ mìn, nếu đơn vị thi công có gây ảnh hưởng đến các khu vực lân cận thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với công tác thực hiện. Về phía chủ đầu tư chỉ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xác định rõ việc nhà dân nứt nẻ là do công tác nổ mìn hay do chất liệu xây dựng, cũng như mức thiệt hại.

Được biết, nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4A có công suất 64MW, do Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn làm chủ đầu tư. Công trình lấy nước trực tiếp từ kênh xả của thủy điện Srêpôk 4. Tuyến kênh dẫn nước đi qua địa phận các xã Ea Wer, Ea Huar và Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
 

Ông Dương Văn Xanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn - cho biết về vấn đề dân phản ánh, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành nghiêm túc kiểm tra, xác minh, nếu đúng trong quá trình thực hiện nổ mìn làm nứt nẻ nhà dân, UBND huyện sẽ chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thống kê cụ thể những hộ có đơn kiến nghị là do nổ mìn làm hư hỏng nhà cửa để thực hiện chi hỗ trợ, chi đền bù cho một số hộ chính đáng theo thỏa thuận giữa hai bên.

Viết Hảo