TPHCM:

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa

(Dân trí) - Sau cơn mưa đầu mùa vào buổi trưa 10/5, một số đoạn đường thuộc khu vực nội đô TPHCM đã rơi vào tình trạng ngập úng, nhiều người dân phải lội bì bõm về nhà, sau giờ làm việc.

Người dân bì bõm lội nước vế nhà sau cơn mưa lớn

Ghi nhận tại ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ, mực nước mưa tại đây ngập gần hết bánh xe, nhiều xe máy vất vả len lỏi giữa dòng xe ô tô trên đoạn đường ngập nước.

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 1
Sau giờ trưa, TPHCM xuất hiện cơn mưa nặng hạt
Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 2

Ngay sau cơn mưa,  một số tuyến đường nội ô bị ngập nước

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 3
Chờ nước rút, mỗi người một tâm trạng. Người phụ nữ đi xe tay ga bị tuôn dây cua-ro, người dàn ông đi xe số bị ướt bu-gi, người ngồi giữa mong nước rút và mong người thân đến đón…
Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 4
Ô tô phải di chuyển nhanh để tránh chết máy nên tạo ra những đợt sóng lớn
Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 5

Những con sóng do sự di chuyển của ô tô đã ảnh hưởng trực tiếp đến người chạy xe máy, nhiều người bị chới với, mất thăng bằng xuýt ngã

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 6

Một người nước ngoài đang vất vả dắt xe trong dòng nước ngập để tìm đường về khu Thảo Điền, quận 2

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 7
Nhiều người dân cho rằng, đoạn ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh và Điện Biên Phủ mỗi lần mưa là ngập, lâu dần trở nên bình thường
Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 8

Một học sinh vất vả đẩy xe trên đường về

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 9
Co rúm, tìm mọi cách vượt qua đoạn đường ngập mà không bị ướt
Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 10
Cô Liên, một người bán thức ăn ngay ngã ba nói hôm nào nước dâng cao quá là phải kiếm chỗ khác bán
Người dân bì bõm lội nước về nhà sau cơn mưa lớn

Một du khách nước ngoài cũng chấp nhận lội nước để chụp ảnh

Do vị trí trũng thấp nên sau cơn mưa lớn khoảng 30 phút, các tuyến đường tại khu phố nhà giàu phường Thảo Điền, quận 2,TPHCM lại mênh mông nước kéo dài. Hàng loạt xe chết máy, người đi bộ cũng di chuyển khó khăn.

Một số tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Đình, số 41, số 65 chìm trong nước nhiều giờ liền làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Để trở về nhà, nhiều người phải men theo tường thành, vỉa hè nhích từng bước một. Nhiều xe chết máy, người dân phải dẫn bộ đi qua đoạn đường ngập.

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 12

Hai mẹ con đang vất vả vượt qua đoạn ngập tại ngã ba Xuân Thủy - Nguyễn Bá Lân, phường Thảo Điền, quận 2

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 13

Khó có thể nhận biết vị trí vỉa hè và cống, người dân phải mò mẫm đi sát vào tường rào để tránh té ngã

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà, sau cơn mưa đầu mùa - 14
Một người dân vừa thoát khỏi ngã ba tập trung đông xe và trũng nước

Thực tế ghi nhận, Khu dân cư Thảo Điền là một trong những điểm ngập nặng nhất TP.HCM hiện nay, đặc biệt là tuyến đường Quốc Hương. Cứ hễ có mưa, tuyến đường này lại chìm trong biển nước, xe cộ không thể lưu thông.

Một số người dân sinh sống và làm việc tại khu vực này cho biết, tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập úng sau mỗi trận mưa kéo dài khoảng 30 phút. Những lúc mưa lớn, tuyến đường ngập càng trầm trọng hơn.

Phạm Nguyễn