Quảng Bình:

Dân mang hàng trăm miếng dính ruồi đến phản đối trang trại trâu bò

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng trăm người dân tại thôn Tiền Phong và Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã bức xúc phản ánh tình trạng gây ô nhiễm nghiêm trọng của trang trại trâu bò Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý đóng trên địa bàn.

Người dân sống xung quanh trang trại trâu bò của Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý cho biết, trang trại này xây dựng và hoạt động gần 3 năm nay, từ đó đến nay mùi hôi thối và ruồi nhặng bắt đầu xuất hiện.

Ông T.V.K. (thôn Tiền Phong) cho hay: “Từ khi trang trại bò này xây dựng, người dân chúng tôi quá khổ vì nó. Khổ nhất là những nhà ở gần và theo hướng gió thổi ra từ trang trại. Chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết một cách dứt điểm”.

Hàng trăm người dân kịch liệt phản đối trang trại trâu bò của Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý gây ô nhiễm
Hàng trăm người dân kịch liệt phản đối trang trại trâu bò của Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý gây ô nhiễm

Còn chị T.T.H. (thôn Tiền Phong) bức xúc: “Nhà tui chỉ cách trang trại này khoảng 500m, từ khi trang trại này đi vào hoạt động là mùi hôi thối bắt đầu xuất hiện, càng ngày mùi bốc ra càng nồng nặc rất khó chịu. Đặc biệt thời gian gần đây tình trạng ruồi, nhặng xuất hiện rất nhiều, nhiều đến nỗi ăn cơm là phải mắc màn. Mùi hôi thối và ruồi nhặng kinh hoàng quá! Các cơ quan chức năng cần phải xử lý sớm chứ cứ để thế này thì dân chúng tôi không thể sống nổi”.


Phân trâu bò không xử lý là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm

Phân trâu bò không xử lý là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Sáu, Chủ tich UBND phường Quảng Long thừa nhận việc người dân phản ánh trang trại trâu bò của Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý gây ô nhiễm là có thật.

“Trước mắt chúng tôi yêu cầu công ty này tạm ngừng hoạt động để xử lý môi trường, sau khi xử lý mà đảm bảo thì mới cho phép hoạt động trở lại. Nếu hoạt động lại mà còn gây ô nhiễm nữa thì buộc công ty phải di dời để đảm bảo sức khoẻ đời sống nhân dân chứ không thể để tồn tại như thế được”, ông Sáu khẳng định.


Những tấm dán ruồi được người dân mang đến trước cổng công ty phản đối tình trạng ô nhiễm.

Những tấm dán ruồi được người dân mang đến trước cổng công ty phản đối tình trạng ô nhiễm.

Được biết, trước đó trang trại tập kết trâu bò của Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý xây dựng trái phép tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, gây ô nhiễm môi trường từng được báo chí phản ánh. Ngay sau đó, trang trại trâu bò này đã được di dời sang phường Quảng Long. Tuy nhiên, sau gần 3 năm xây dựng và đi vào hoạt động, trang trại bò này lại gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân rất bức xúc!

Đặng Tài - Hà Quảng